Maldives phá âm mưu phế truất Chủ tịch Quốc hội của phe đối lập

Đảng đối lập Dân chủ Maldives (MDP) đã thất bại trong nỗ lực phế truất Chủ tịch Quốc hội Abdulla Maseeh Mohamed trong một phiên bỏ phiếu tại Quốc hội nước này.
Maldives phá âm mưu phế truất Chủ tịch Quốc hội của phe đối lập ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Abdulla Maseeh Mohamed. (Nguồn: vNews.mv)

Ngày 27/3, đảng đối lập Dân chủ Maldives (MDP) đã thất bại trong nỗ lực phế truất Chủ tịch Quốc hội Abdulla Maseeh Mohamed trong một phiên bỏ phiếu tại Quốc hội nước này.

Lực lượng an ninh Maldives đã phải dùng vũ lực đưa ra ngoài tòa nhà Quốc hội ít nhất 13 nghị sỹ thuộc phe đối lập.

Hãng tin AFP (Pháp) đưa tin những nghị sỹ của phe đối lập đã hò hét, đập phá và gây rối trong phòng họp. Tuy nhiên, sau khi giải quyết tình trạng hỗn loạn, cuộc bỏ phiếu đã diễn ra suôn sẻ và Chủ tịch Quốc hội Mohamed không bị đưa ra phế truất.

Trước đó một ngày, cựu Tổng thống Maldives Mohamed Nasheed, hiện sống lưu vong ở Anh, tuyên bố thành lập liên minh với ông Maumoon Abdul Gayoom, một người anh em của Tổng thống Abdulla Yameen và hiện trên danh nghĩa là người đứng đầu đảng MDP.

Theo giới quan sát, nỗ lực phế truất chủ tịch Quốc hội của ông Nasheed nhằm mở đường để giành quyền kiểm soát đa số cơ quan này, từ đó sửa đổi Hiến pháp và tạo điều kiện để ông về nước tranh cử tổng thống vào năm tới.

Ông Nasheed là Tổng thống đầu tiên của Maldives được dân bầu trong cuộc bầu cử năm 2008. Tuy nhiên, ông đã bị thua Tổng thống đương nhiệm Yameen trong cuộc bầu cử 5 năm sau đó.

Cũng trong năm 2015, ông bị kết án 13 năm tù với tội danh khủng bố và hiện đang sống lưu vong tại Anh.

Chính khách này đã thành lập một nhóm đối lập mới nhằm lật đổ đương kim Tổng thống Yameen.

Hồi tháng trước, ông từng tuyên bố sẽ trở lại Maldives để tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống 2018. Tuy nhiên, theo Hiến pháp Maldives, vị cựu Tổng thống này không đủ tư cách ra tranh cử do có tiền án phạm tội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.