Mercosur hủy hội nghị thượng đỉnh do "tình hình chính trị đặc biệt"

Hiện 2 quốc gia thành viên của Mercosur là Venezuela và Brazil đang phải đương đầu với các cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế vô cùng trầm trọng.
Mercosur hủy hội nghị thượng đỉnh do "tình hình chính trị đặc biệt" ảnh 1Ngoại trưởng Uruguay Rodolfo Nin Novoa. (Nguồn: Teledoce.com)

Ngày 27/6, Ngoại trưởng Uruguay Rodolfo Nin Novoa thông báo quyết định hủy Hội nghị thượng đỉnh của Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới tại thủ đô Montevideo. Tuy nhiên, nước này vẫn sẽ trao chức chủ tịch luân phiên cho Venezuela.

Phát biểu tại buổi họp báo cùng với Ngoại trưởng nước láng giềng Argentina, Susana Malcorra, ông Novoa cho biết lý do của việc hủy hội nghị đó là “tình hình chính trị đặc biệt” hiện nay ở một số nước thành viên và nhấn mạnh Venezuela vẫn sẽ giữ chức chủ tịch Mercosur trong vòng 6 tháng tới.

Ông Novoa sẽ trao chức này cho người đồng cấp Venezuela Delcy Rodríguez.

Hiện 2 quốc gia thành viên của Mercosur là Venezuela và Brazil đang phải đương đầu với các cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế vô cùng trầm trọng. Mercosur gồm 5 thành viên, bao gồm Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay và Venezuela.

Trước đó, Paraguay, đồng minh của Mỹ ở khu vực, đã vận động Uruguay không trao chức chủ tịch luân phiên cho Venezuela vì những cáo buộc vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, Uruguay đã bác bỏ đề xuất này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục