Mũ bảo hiểm “rởm” vẫn được bày bán công khai tại TP. HCM

Tại nhiều tuyến đường, phố ở Thành phố Hồ Chí Minh như Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Ba Tháng Hai, khu vực cầu Phú Lâm..., mũ bảo hiểm “rởm” vẫn được bày bán tràn lan.
Mũ bảo hiểm “rởm” vẫn được bày bán công khai tại TP. HCM ảnh 1(Ảnh: Xuân Tình/Vietnam+)

Sau hơn năm tháng triển khai các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, tình hình sản xuất mũ bảo hiểm “rởm” ở nhiều nơi vẫn chưa chuyển biến mạnh.

Tại nhiều tuyến đường, phố ở Thành phố Hồ Chí Minh như Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Ba Tháng Hai, khu vực cầu Phú Lâm..., mũ bảo hiểm “rởm” vẫn được bày bán tràn lan. Chỉ với 25.000-50.000 đồng là có thể có được một chiếc mũ bảo hiểm màu sắc bắt mắt nhưng trọng lượng lại rất nhẹ, không bền, dễ vỡ, thường được người dùng mua chỉ để đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu về mặt hàng mũ bảo hiểm của người dân Thành phố là rất lớn. Thị trường mũ bảo hiểm đa dạng, đủ kiểu loại nhưng vẫn còn nhiều mũ không rõ nguồn gốc, không hợp quy, kém chất lượng.

Trong bảy tháng qua, lực lượng quản lý thị trường Thành phố đã kiểm tra 83 vụ phát hiện 74 vụ vi phạm; trong đó có 62 vụ buôn bán mũ bảo hiểm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tịch thu 3.012 mũ và 5.060 vỏ mũ bảo hiểm. Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện ba vụ sản xuất mũ bảo hiểm không thực hiện chứng nhận hợp quy, không đăng ký kinh doanh, tạm giữ 1.323 cái, 803 vỏ mũ, 10kg đề can, 4.285 tem nhãn.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một vụ sản xuất 762 mũ giả không có giá trị sử dụng, công dụng; hai vụ buôn bán 171 mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng. Chi cục Quản lý thị trường đã phạt tiền 152 triệu đồng, tịch thu toàn bộ số mũ bảo hiểm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, mũ giả và các phụ liệu, thành phần nói trên.

Mũ bảo hiểm “rởm” không chỉ lưu hành tại các đô thị lớn mà còn len lỏi về tận các vùng quê, đánh lừa người tiêu dùng.

Chi cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tỉnh Vĩnh Long đã kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm tại 23 cơ sở trên địa bàn tỉnh, phát hiện chín cơ sở vi phạm thì có đến sáu cơ sở có địa chỉ sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục