Nhật Bản mong muốn hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN

Nhật Bản cam kết hỗ trợ các nỗ lực của ASEAN trong việc tăng cường các cơ chế do ASEAN lãnh đạo như Hội nghị Cấp cao Đông Á, đồng thời tái khẳng định hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng đồng sau năm 2015.
Nhật Bản mong muốn hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: mod.go.jp)

Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cho biết ông Kazuo Sunaga, Đại sứ mới của Nhật Bản tại ASEAN đã trình thư ủy nhiệm lên Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh vào ngày 31/3.

Đây là Đại sứ thứ tư của Nhật Bản tại ASEAN kể từ khi nước này lập đại diện tại ASEAN năm 2011.

Tại buổi tiếp ngay sau lễ trình thư ủy nhiệm, Tổng Thư ký Lê Lương Minh chúc mừng Đại sứ Sunaga trên cương vị mới; bày tỏ vui mừng về việc quan hệ đối tác ASEAN-Nhật Bản được tăng cường và làm sâu sắc hơn sau Hội nghị cấp cao đặc biệt vào dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản (tháng 12/2013).

Tổng Thư ký ASEAN nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Tuyên bố Tầm nhìn ASEAN-Nhật Bản Hữu nghị và Hợp tác cũng như Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên bố nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ gần gũi giữa hai bên.

Đại sứ Sunaga bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN để tăng cường hơn nữa quan hệ ASEAN-Nhật Bản.

Nhật Bản cam kết hỗ trợ các nỗ lực của ASEAN trong việc tăng cường các cơ chế do ASEAN lãnh đạo như Hội nghị Cấp cao Đông Á, đồng thời tái khẳng định cam kết của Nhật Bản hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng sau năm 2015.

Hai bên cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Tổng Thư ký Lê Lương Minh chia sẻ về các ưu tiên của ASEAN trong năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Cộng đồng ASEAN Tầm nhìn năm 2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

SEA Games 33: Đoàn Việt Nam có Huy chương Vàng thứ 41

Ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng một mái chèo, bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông thi đấu bùng nổ, duy trì tốc độ vượt trội từ những mét đầu tiên để cán đích ở vị trí số 1.

Người dân Campuchia sơ tán tới khu vực an toàn ở tỉnh Siem Reap khi xung đột biên giới tái diễn giữa nước này và Thái Lan, ngày 9/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan cho rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bắt đầu bằng việc Phnom Penh rút quân và tháo gỡ bom mìn được cho là đã cài đặt trên tuyến biên giới giữa hai nước.