Nổ động cơ máy gây cháy tàu cá, 5 thuyền viên bị thương

Đang hành nghề ở vùng biển Kiên Giang, một tàu cá bất ngờ phát nổ động cơ máy tàu gây cháy khiến tàu chìm và 5 thuyền viên bị thương, ước thiệt hại 700 triệu đồng .
Nổ động cơ máy gây cháy tàu cá, 5 thuyền viên bị thương ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, hiện 4 thuyền viên bị bỏng trong vụ nổ máy tàu, nổ bình gas trên tàu, đã dần hồi phục sức khỏe sau gần một tuần điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện U Minh.

Riêng Thuyền trưởng Trần Văn Hùng (sinh năm 1982, ngụ ấp 4, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) bị bỏng nặng, được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trước đó, ngày 22/6, tàu cá CM 5035 TS do anh Trần Văn Hùng làm Thuyền trưởng cùng 7 thuyền viên đang hành nghề tại vùng biển tỉnh Kiên Giang, thì bất ngờ phát nổ động cơ máy tàu gây cháy.

Sau đó, bình gas để nấu ăn đặt trên tàu cũng phát nổ. Vụ nổ khiến 5 thuyền viên trên tàu bị thương và làm chìm tàu, ước thiệt hại tài sản ban đầu khoảng 700 triệu đồng.

[Thanh Hóa: Cháy tàu cá, thiệt hại ước tính 900 triệu đồng]

Nhận được tin báo, các Đồn Biên phòng Khánh Hội, Khánh Tiến, huyện U Minh đã nhanh chóng thông báo, liên hệ các tàu cá đang hoạt động khai thác thủy sản gần khu vực tàu cá CM 5035 TS gặp nạn để hỗ trợ. 5 thuyền viên bị nạn đã được tàu cá CM 95999 TS đưa vào bờ.

Nguyên nhân xảy ra nổ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục