Singapore dự báo đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 2,5-3,5%

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết tăng trưởng kinh tế của Đảo quốc Sư tử trong nửa đầu năm nay đạt 3,5 %; tính cả năm sẽ đạt mức tăng trưởng từ 2,5 %-3,5%.
Singapore dự báo đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 2,5-3,5% ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Lê Hải/Vietnam+)

Phát biểu ngay trước thềm kỷ niệm quốc khánh lần thứ 49, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết tăng trưởng kinh tế của đảo quốc Sư tử trong nửa đầu năm nay đạt 3,5 % và tính cả năm sẽ đạt mức tăng trưởng từ 2,5 %-3,5%.

Đây là dự báo tăng trưởng kinh tế mới nhất được đưa ra được người đứng đầu chính phủ Singapore đưa ra.

Trước đó không lâu, Cơ quan tiền tệ Singapore cũng đã khẳng định mức tăng trưởng kinh tế cả năm 2014 của Singapore sẽ dao động từ 2-4%.

Thủ tướng Lý Hiển Long cũng khẳng định lại tầm quan trọng của việc tạo ra môi trường kinh tế năng động và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta phải tiếp tục duy trì đà tăng trưởng này trong 10 năm nữa, nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.”

Năm 2010, Ủy ban kinh tế Singapore đã đề ra mục tiêu dài hạn là đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 3-5%/ năm trong vòng 10 năm tới.

Các số liệu thống kế cho thấy, trong thời gian từ 2009-2013, Singapore đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ở mức 4,5%/năm. Kể cả việc không tính mức tăng trưởng mạnh trong năm 2010, tăng trưởng hàng năm của Đảo Quốc Sư tử này trong 3 năm còn lại cũng đều vượt qua mức 3%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục