Tập đoàn điện tử Philips công bố kế hoạch chia tách công ty

Tập đoàn Philips thông báo kế hoạch tách đôi công ty, theo đó tách rời lĩnh vực sản xuất thiết bị thiết bị chiếu sáng và chăm sóc sức khỏe sau khi đã loại một loạt hoạt động kinh doanh ít lợi nhuận.
Tập đoàn điện tử Philips công bố kế hoạch chia tách công ty ảnh 1Tập đoàn Philips muốn tách công ty. (Nguồn: AFP)

Tập đoàn điện tử Philips của Hà Lan ngày 23/9 đã thông báo kế hoạch tách đôi công ty, theo đó tách rời lĩnh vực sản xuất thiết bị thiết bị chiếu sáng và chăm sóc sức khỏe sau khi đã loại bỏ một loạt hoạt động kinh doanh ít lợi nhuận.

Giám đốc điều hành Philips, ông Frans van Houten cho biết việc trao quyền độc lập cho hoạt động sản xuất thiết bị chiếu sáng của Philips sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp này mở rộng vị thế trên thị trường toàn cầu và thâm nhập các thị trường lân cận.

Ông Houten đánh giá cao tầm quan trọng của quyết định trên, đồng thời nhấn mạnh thời điểm thích hợp để thực hiện các bước đi chiến lược tiếp theo cho Philips trong thế kỷ tới đã đến.

Tập đoàn Philips cho biết cả hai công ty được tách ra sẽ tiếp tục sử dụng tên Philips. Trong khi đó, việc tách hoạt động sản xuất thiết bị chiếu sáng sẽ được công bố chi tiết vào năm 2015.

Theo Philips, cả hai công ty sẽ có các khoản đầu tư thích hợp nhằm thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận, cuối cùng tạo ra nhiều giá trị đáng kể hơn cho khách hàng, nhân viên và cổ đông của tập đoàn.

Năm ngoái, doanh thu từ hoạt động sản xuất các thiết bị chăm sóc sức khỏe "HealthTech" đạt 15 tỷ euro (19 tỷ USD), trong khi doanh thu từ sản xuất thiết bị chiếu sáng cũng đạt 7 tỷ euro.

Philips từ lâu đã là một thương hiệu thân thiết đối với các hộ gia đình trên thế giới. Trong những năm gần đây, tập đoàn này đã rút gọn hoạt động kinh doanh của mình để tập trung hơn vào công nghệ chiếu sáng tiên tiến và công nghệ y tế, vốn mang lại nhiều lợi nhuận song ít bị cạnh tranh từ các thị trường mới nổi.

Được thành lập vào năm 1891, Philips hiện có khoảng 112.000 lao động trên toàn thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục