Trung Quốc cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Triều Tiên

Bộ Thương mại Trung Quốc đã ban hành quy định cấm nhập khẩu nhiều loại mặt hàng từ Triều Tiên, trong đó có than đá, quặng sắt, than chì và thủy sản.
Trung Quốc cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Triều Tiên ảnh 1Một vụ thử tên lửa hành trình đất đối hạm mới đánh trúng mục tiêu của Triều Tiên ở vùng biển phía đông nước này. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo AFP/Reuters, ngày 14/8, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ban hành quy định cấm nhập khẩu nhiều loại mặt hàng từ Triều Tiên, trong đó có than đá, quặng sắt, than chì và thủy sản.

Quy định trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/8, trong bối cảnh Trung Quốc đang thực thi các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên do Liên hợp quốc mới công bố hồi đầu tháng.


[Mỹ có thể dùng công cụ kinh tế để ép Trung Quốc kiềm chế Triều Tiên]

Các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc phải được thực thi trong vòng 30 ngày sau khi nghị quyết được thông qua hôm 6/8.

Trung Quốc cam kết thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên, sau khi bị Mỹ gây áp lực đòi chính quyền Trung Quốc phải tăng cường nỗ lực buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục