Ukraine xác nhận bị chiếm 6 xe thiết giáp

Ukraine xác nhận người biểu tình ly khai chiếm 6 xe thiết giáp

Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận người biểu tình ly khai đã chiếm sáu xe thiết giáp do Kiev phái đến thị trấn Kramatorsk ở miền Đông Ukraine.
Ukraine xác nhận người biểu tình ly khai chiếm 6 xe thiết giáp ảnh 1Xe thiết giáp Ukraine bị các tay súng ly khai chiếm giữ. (Ảnh: AP)

Theo hãng tin AFP, ngày 16/4, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố người biểu tình ly khai đã chiếm sáu xe thiết giáp do Kiev phái đến thị trấn Kramatorsk ở miền Đông Ukraine để trấn áp một cuộc nổi dậy của lực lượng ly khai.

Bộ trên cho biết thêm đoàn xe này ban đầu bị các cư dân địa phương chặn lại ở Kramatorsk sau đó "bị các phần tử cực đoan chiếm giữ," đồng thời nhấn mạnh rằng kể từ thời điểm đó sáu xe này đã được các phiến quân điều khiển và đưa tới thành phố điểm nóng miền Đông Slavyansk.

Kênh truyền hình Nga RT cũng xác nhận tin này, nói rằng sáu chiếc xe quân sự nói trên đã được chuyển từ phe chính quyền lâm thời Kiev sang phe những người "ủng hộ liên bang hóa Ukraine."

RIA dẫn lời một nhân chứng cho biết người biểu tình ly khai đã tìm thấy những chiếc xe này ở gần trạm xe lửa và việc chuyển giao đã diễn ra trong hòa bình, không có tiếng súng nào nổ ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục