Xuất khẩu của Việt Nam sang Brazil tăng mạnh trong 6 tháng

Xuất khẩu của Việt Nam sang Brazil trong 6 tháng đầu năm nay đạt 732,6 triệu USD, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2013 trong khi nhập khẩu tăng 2,2%.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Brazil tăng mạnh trong 6 tháng ảnh 1Giày dép là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Brazil (Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN)

Xuất khẩu của Việt Nam sang Brazil trong 6 tháng đầu năm nay đạt 732,6 triệu USD, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2013, trong khi nhập khẩu ở mức 542,5 triệu USD, tăng 2,2%.

Theo thống kê sơ bộ của Bộ Phát triển, Công nghiệp và Ngoại thương Brazil, trao đổi mậu dịch giữa hai nước trong nửa đầu năm nay đạt 1,275 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam cung cấp cho Brazil chủ yếu là phụ kiện điện thoại, giày dép, filê cá đông lạnh, sợi nhân tạo và mạch tích hợp. Trong khi đó, Brazil bán cho Việt Nam phần lớn là ngô hạt, đậu tương và phụ phẩm thu được từ quá trình chiết suất dầu đậu tương, nguyên liệu thuốc lá, bông, nguyên liệu da giày, phụ phẩm gà.

Trao đổi mậu dịch giữa hai nước tăng mạnh trong bối cảnh giao dịch ngoại thương của Brazil trong nửa đầu năm nay giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2013, xuống 223,6 tỷ USD.

Cũng theo thống kê của bộ trên, trao đổi mậu dịch giữa Việt Nam và Brazil năm ngoái đạt kỷ lục 2,33 tỷ USD, tăng 42,3% so với năm 2012.

Năm 2013 là năm đầu tiên kim ngạch thương mại giữa hai nước vượt ngưỡng 2 tỷ USD, cho phép Brazil củng cố vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Mỹ Latinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.