1.300 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ người dân dự án sân bay Long Thành

Để phòng, chống dịch COVID-19, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, tiến hành chi trả tiền cho người dân trong nhiều ngày, chia ra nhiều khung thời gian để hạn chế số lượng người tập trung cùng lúc.
1.300 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ người dân dự án sân bay Long Thành ảnh 1Toàn cảnh Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn phục vụ dự án Sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, từ 18-27/10, cơ quan này chi trả hơn 1.300 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ cho trên 560 trường hợp có đất bị thu hồi phục vụ Dự án sây bay Long Thành.

Trong lần chi trả này, trung bình mỗi hộ được nhận hơn 2,3 tỷ đồng.

Để phòng, chống dịch COVID-19, huyện Long Thành tiến hành chi trả tiền cho người dân trong nhiều ngày, chia ra nhiều khung thời gian để hạn chế số lượng người tập trung cùng lúc.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng test nhanh COVID-19 miễn phí cho người dân đến nhận chính sách hỗ trợ; yêu cầu mọi người tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Theo Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, các hộ nêu trên đã được ngành chức năng phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ từ nhiều tháng trước. Tuy nhiên, thời gian qua, Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 nên việc chi trả tiền đền bù, hỗ trợ đối với người dân khu vực sân bay Long Thành bị đình trệ.

[Tiến độ giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành vẫn chậm]

Sân bay Long Thành được khởi công vào tháng 1/2021, dự kiến năm 2025 sẽ đưa vào khai thác. Để xây dựng sân bay này, Nhà nước phải thu hồi 5.000ha đất; trong đó, có hơn 2.000ha đất của các tổ chức, diện tích còn lại của 5.500 cá nhân (gia đình).

Đến nay, phần đất của tổ chức, cơ quan chức năng cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng. Với đất của các gia đình, huyện đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ hơn 4.400 trường hợp với số tiền trên 9.000 tỷ đồng; trong đó đã chi trả gần 7.500 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục