Số vụ tai nạn giao thông liên quan xe kinh doanh vận tải gia tăng

18 tháng: Gần 6.000 vụ tai nạn liên quan xe kinh doanh vận tải

Từ năm 2022 đến hết 6 tháng đầu năm 2023, số vụ tai nạn giao thông do phương tiện kinh doanh vận tải gây ra là 5.778 vụ (35,60%), làm chết 3.724 người (40,99%), bị thương 2.767 người (24,63%).
18 tháng: Gần 6.000 vụ tai nạn liên quan xe kinh doanh vận tải ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách Ngân Hà 25B-002.19 và xe ôtô 16 chỗ 27F-005.42. (Nguồn: TTXVN phát)

Theo Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải đang có chiều hướng gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ nghiêm trọng.

Khoảng 2 giờ ngày 14/8, tại km 1243+300 Quốc lộ 1 đoạn qua phường Hòa Vinh (thị xã Đông Hòa), tai nạn giao thông đã xảy ra giữa ôtô khách 77F-00031 do tài xế Từ Trung Nghĩa (sinh năm 1980, trú tại tỉnh Bình Định) điều khiển chạy theo hướng Nam-Bắc và ôtô khách 51B-25400 do tài xế Võ Văn Quốc (sinh năm 1987, trú Bình Định), đang lưu hành cùng chiều.

Sau đó, xe ôtô khách 51B-25400 tiếp tục va chạm với ôtô khách 77B-02220 do tài xế Trần Đình Hải (sinh năm 1981, trú tại Bình Định) điều khiển lưu hành cùng chiều chạy phía trước.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, mỗi xe ôtô khách chở trên 30 người. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người. Một số hành khách hoảng loạn đã đập kính xe để thoát ra ngoài.

Trước đó một ngày, vào trưa 13/8, một vụ tai nạn giao thông xe khách xảy ra trên địa bàn thị xã Sa Pa (Lào Cai) khiến 13 người bị thương.

Xe khách Ngân Hà 25B-002.19, do lái xe Vũ Trọng H (sinh năm 1982, trú tại phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu) điều khiển, chạy hướng tỉnh Lai Châu đi Sa Pa khi đến km 96+400 (đoạn ngã 3 đường tránh Quốc lộ 4D với thị xã Sa Pa), thuộc địa phận tổ 1, phường Ô Quý Hồ đã va chạm với ôtô 16 chỗ 27F-005.42, do lái xe Lại Văn D (sinh năm 1988, trú tại Tổ 19, phường Him Lam, thành phố Điện Biên) điều khiển, chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến toàn bộ 13 hành khách trên xe 16 chỗ bị thương, trong đó, 2 người bị thương nặng; hai xe hư hỏng nặng.

Theo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2023, cả nước xảy ra 4.906 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 2.821 người, bị thương 3.458 người.

Trong đó, số vụ tai nạn giao thông do phương tiện xe ôtô kinh doanh vận tải gây ra là 1.874 vụ (35,09%), làm chết 1.227 người (38,70%), bị thương 947 người (24,37%).

Thống kê trong 18 tháng (từ năm 2022 đến hết 6 tháng đầu năm 2023), cả nước xảy ra 16.229 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 9.086 người, làm bị thương 11.235 người. Trong số đó, số vụ tai nạn giao thông do phương tiện kinh doanh vận tải gây ra là 5.778 vụ (35,60%), làm chết 3.724 người (40,99%), bị thương 2.767 người (24,63%).

Để đảm bảo tình hình về trật tự, an toàn giao thông, hạn chế các vụ tai giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, vừa qua, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch về tổng kiểm soát xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách và xe ôtô vận tải hàng hóa bằng container bắt đầu từ ngày 1/8 đến 15/10/2023.

Đợt kiểm tra được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ ngày 1/8 đến 14/8) tập trung tuyên truyền, ký cam kết; giai đoạn 2 (từ ngày 15/8 đến 15/10), lực lượng chức năng sẽ ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục