265 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung thông qua hệ thống MTTQ

Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm trao số tiền 10 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung, trao 36 cuốn sổ tiết kiệm cho gia đình các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong đợt mưa lũ vừa qua.
265 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung thông qua hệ thống MTTQ ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm. (Nguồn: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

Chiều 27/10, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đại diện tiếp nhận tiền và hiện vật của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Qua 2 tuần, số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ thông qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương đạt trên 265 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam Lê Văn Kiểm đã trao số tiền 10 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ và thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 36 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1,8 tỷ đồng tới gia đình các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong đợt mưa lũ vừa qua.

Là một cựu chiến binh may mắn còn sống sau chiến tranh, ông Kiểm xúc động chia sẻ luôn mong muốn góp một phần nhỏ bé vào công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo để giúp đỡ đồng đội và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm số tiền 10 tỷ đồng; tiếp nhận từ Bộ Quốc phòng 800 máy lọc nước trị giá 500 triệu đồng và 200 triệu đồng từ sự ủng hộ Tạp chí Cộng sản, ông Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự trân trọng trước những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã cùng hướng về nhân dân vùng lũ.

Theo báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, tính đến nay, mưa lũ đã làm 119 người chết, 21 người mất tích, hàng trăm người bị thương, trong đó có 36 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đã hy sinh khi đi làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân trong mưa lũ ở Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị; cùng với đó là những thiệt hại rất lớn về cơ sở hạ tầng, nhà cửa, hoa màu, gia súc, gia cầm, thủy sản...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết trước tình hình khó khăn này, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các lực lượng Công an, Quân đội và toàn thể nhân dân đã quyết liệt vào cuộc để cùng chung tay giúp đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất cấp 6.500 tấn gạo và 500 tỷ đồng hỗ trợ cho 5 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra nhằm giúp người dân sửa chữa nhà ở và khắc phục cơ sở hạ tầng.

Đặc biệt, thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong những ngày qua đã có nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước thông qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương để chia sẻ và hỗ trợ nhân dân vùng lũ.

265 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung thông qua hệ thống MTTQ ảnh 2Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tính đến ngày 27/10/2020, hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ bằng tiền và hiện vật quy ra tiền được trên 265 tỷ đồng.

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định từ số tiền và hiện vật tiếp nhận ủng hộ được, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp với chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh hỗ trợ nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Trước mắt, nguồn lực sẽ được phân bổ hỗ trợ các gia đình bị sập, hỏng nhà để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường giám sát việc phân bổ tiền hỗ trợ nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ mong muốn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục