Cũng theo ông Nguyễn Thành Biên, trong vài ngày tới sẽ có thêm 5 doanhnghiệp được cấp phép, nâng tổng số doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh, xuấtkhẩu gạo lên 49 doanh nghiệp, năng lực chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩugạo của cả nước.
Trước vấn đề các doanh nghiệp nước ngoài đang có lợi thế về tài chính, lãisuất hơn hẳn các doanh nghiệp trong nước, điều này sẽ khiến các nhà xuất khẩugạo trong nước mất khả năng cạnh tranh, Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên cho rằng,các doanh nghiệp trong nước có đủ năng lực tham gia thị trường sẽ được phía ngânhàng hỗ trợ về vốn vay, ưu đãi về lãi suất… để có một sự cạnh tranh công bằnghơn.
Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) nhận định, sẽ có khoảng 70-80 doanhnghiệp trong tổng số hơn 200 doanh nghiệp hiện nay đủ điều kiện về kho chứa, hệthống máy sấy, máy xay xát... loại bỏ tình trạng các doanh nghiệp đua nhau xuấtkhẩu khẩu nhưng có những doanh nghiệp cả năm chỉ xuất được 1 tấn gạo, thậm chílà vài trăm kg gạo.
Khi áp dụng quy chế kinh doanh gạo mới này (1/10/2011), ngành nông nghiệpkỳ vọng sẽ giảm thiểu được tỷ lệ tổn thất lúa gạo sau thu hoạch từ mức 10-15%xuống còn 5-6%./.