40.000 lít dầu diesel bị tràn ra vùng biển cực nam Chile

Vụ tràn dầu xảy ra tại bến cảng của đảo Guarello, cách thị trấn Puerto Natales 240 km về phía Bắc và đang lan ra khu vực biển thuộc Nam Thái Bình Dương.
40.000 lít dầu diesel bị tràn ra vùng biển cực nam Chile ảnh 1Tàu hải quân Chile được triển khai tới hiện trường vụ tràn dầu tại bến cảng của đảo Guarello, cách thị trấn Puerto Natales của Chile 240 km về phía Bắc, ngày 27/7/2019. (Nguồn: Reuters/ TTXVN)

Chile đang mở cuộc điều tra về một vụ tràn 40.000 lít dầu diesel tại đảo Guarello, thuộc vùng biển cực Nam của nước này.

Hải quân Chile ngày 27/7 cho biết cuộc điều tra đã được tiến hành ngay sau khi cơ quan chức năng nước này tiếp nhận thông tin vụ tràn dầu nói trên do công ty khai thác mỏ CAP phản ánh.

[Trung Quốc phát triển vật liệu mới giúp khắc phục ô nhiễm dầu]

Cụ thể, CAP cho biết vụ tràn dầu xảy ra tại bến cảng của đảo Guarello, cách thị trấn Puerto Natales 240 km về phía Bắc và đang lan ra khu vực biển thuộc Nam Thái Bình Dương.

Nhà chức trách Chile đã họp bàn về việc triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp ngăn chặn dầu lan cũng như biện pháp chống ô nhiễm tại đây.

Dự kiến, nhóm chuyên gia sẽ có mặt tại đảo này trong ngày 28/7. Nguyên nhân vụ tràn dầu hiện đang được điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.