432.000 người phải sơ tán do bão Dujuan đổ bộ vào Trung Quốc

Cơn bão Dujuan khiến 432.000 người phải đi sơ tán, 40.000 ngôi nhà bị tốc mái, hàng trăm chuyến bay và chuyến tàu bị hủy sau khi đổ bộ vào các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.
432.000 người phải sơ tán do bão Dujuan đổ bộ vào Trung Quốc ảnh 1 Cây cối bị quật đổ do bão tại thành phố Phú Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 29/9. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, cơn bão thứ 21 trong năm nay mang tên Dujuan đã gây thiệt hại nặng nề sau khi đổ bộ vào các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.

Theo Văn phòng phòng chống lụt bão tỉnh Phúc Kiến, khi quét qua tỉnh này, bão gây ra gió giật cấp 10-13, sóng biển cao 6-12m và mưa lớn trên diện rộng: 17 huyện, thị có lượng mưa trên 200mm, trong đó 4 huyện có lượng mưa trên 300 mm.

Bão khiến 432.000 người phải đi sơ tán, 40.000 ngôi nhà bị tốc mái, 31.000ha hoa màu bị tàn phá, 4,7km đê bao bị hư hại, 2.004 trạm bơm bị hư hỏng, 103 chuyến bay bị hủy, 126 chuyến tàu bị ngừng.

Thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 2,4 tỷ ​nhân dân tệ (377,5 triệu USD)

Tại tỉnh Chiết Giang, bão đã gây ảnh hưởng tới 663.400 người, thiệt hại kinh tế ước tính là 1,75 tỷ ​nhân dân tệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục