5 điểm đáng lưu ý từ Diễn đàn hợp tác “Vành đai và Con đường” lần hai

Là nước chủ nhà của diễn đàn Sáng kiến Vành đai và Con đường lần hai, Trung Quốc trước sau như một kiên trì nguyên tắc cùng trao đổi, cùng xây dựng và cùng hưởng.
5 điểm đáng lưu ý từ Diễn đàn hợp tác “Vành đai và Con đường” lần hai ảnh 1(Nguồn: TTXVN)

Theo Nhân dân Nhật báo, ngày 19/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tổ chức buổi họp báo giới thiệu về Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ hai được tổ chức từ ngày 25-27/4 tại Bắc Kinh.

Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã thông báo và đánh giá một số nội dung quan trọng liên quan Diễn đàn lần này.

Ông Vương Nghị cho biết Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” được tổ chức, sắp xếp hết sức thực chất.

Trên cơ sở tiếp nối về cách làm thành công của Diễn đàn lần thứ nhất, Diễn đàn lần này có những sắp xếp đổi mới với việc mở rộng ra 12 cuộc hội thảo, tăng gấp đôi so với lần trước, ngoài việc tiếp tục tổ chức 6 cuộc thảo luận với một số chủ đề sau: “Con đường Tơ lụa trong sáng,” “Con đường Tơ lụa số,” “Con đường màu xanh,” “Con đường đổi mới,” “Hợp tác địa phương,” “Khu hợp tác kinh tế thương mại bên ngoài.”

Một điểm chung của các cuộc thảo luận này là đều chú ý tập trung vào hợp tác thực chất. Trong thời gian diễn ra Diễn đàn, Hội nghị doanh nghiệp lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của 800 đại biểu của Hội nghị hiệp thương và doanh nghiệp các quốc gia có liên quan, mục đích là tạo ra sân chơi cho giới công thương của các nước kết nối hợp tác, cùng hưởng cơ hội hợp tác của Sáng kiến “Vành đai và Con đường.”

Đây là sáng kiến hợp tác kinh tế quốc tế do Chủ tịch Tập Cận Bình đề ra, hạt nhân là lấy xây dựng cơ sở hạ tầng làm chủ yếu, tăng cường liên thông trên các mặt, tìm ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế thế giới và tạo ra sân chơi mới cho hợp tác kinh tế quốc tế.

Hai năm qua kể từ khi tổ chức Diễn đàn lần thứ nhất, dưới sự nỗ lực chung của các nước, “Vành đai và Con đường” đang trở thành con đường hợp tác, con đường phồn vinh, con đường mở cửa, con đường màu xanh, con đường cùng thắng và con đường trong sạch để đem lại hạnh phúc cho nhân dân.

[17 nước Arab ký hợp tác Vành đai và Con đường với Trung Quốc]

Thực tế cho thấy sáng kiến này đáp ứng được xu thế thời đại trong phát triển hòa bình, hợp tác cùng thắng, phù hợp với nguyện vọng chung mà các nước đang theo đuổi mở cửa, liên kết phát triển.

Chủ tịch Tập Cận Bình từng nói, Sáng kiến “Vành đai và Con đường” là do Trung Quốc đề ra, nhưng cơ hội và thành quả thuộc về thế giới.

Là nước chủ nhà của diễn đàn lần hai, Trung Quốc trước sau như một kiên trì nguyên tắc cùng trao đổi, cùng xây dựng và cùng hưởng.

Trung Quốc và các quốc gia tham dự diễn đàn duy trì trao đổi và phối hợp mật thiết, Trung Quốc và các nước cùng nhau làm tốt công tác chuẩn bị cho Diễn đàn cấp cao lần thứ hai.

Trung Quốc hy vọng thông qua tổ chức Diễn đàn cấp cao lần hai này sẽ cùng các quốc gia tổng kết kinh nghiệm, đưa ra quy hoạch trong tương lai, tập hợp được nhận thức chung, thúc đẩy thiết thực hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” hướng đến phát triển chất lượng cao.

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Diễn đàn này thể hiện ý nghĩa trên 5 mặt:

(1) Dám đi đầu trào lưu, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương: Trong nguyên tắc cùng trao đổi, cùng xây dựng và cùng thắng của "Vành đai và Con đường" đã thể hiện tinh thần chủ nghĩa đa phương, khái niệm mở cửa và bao dung đã giải thích nội hàm của chủ nghĩa đa phương, mục tiêu cùng có lợi, cùng thắng đã phản ánh thực chất của chủ nghĩa đa phương. Cho nên, Trung Quốc tin tưởng tại Diễn đàn lần này, các nước sẽ ủng hộ chủ nghĩa đa phương, thiết lập một tiếng nói chung cho nền kinh tế thế giới mở cửa.

(2) Tiến cùng thời đại, làm phong phú khái niệm nguyên tắc hợp tác: Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì nguyên tắc và khái niệm cùng trao đổi, cùng xây dựng, cùng hưởng, trên cơ sở này, kết hợp phát triển tình hình và thực tiễn cụ thể, làm phong phú hơn nữa nội hàm lý luận của “Vành đai và Con đường,” cần lấy cùng xây dựng “Vành đai và Con đường” làm sân chơi, đi sâu kết nối chính sách và hòa hợp về kinh tế, cần giải quyết khái niệm lấy nhân dân làm trung tâm, thúc đẩy hợp tác thực chất nghiêng về lĩnh vực đời sống của nhân dân hơn nữa.

Cần tạo ra mạng lưới quan hệ đối tác mật thiết hơn nữa, kiên trì mở cửa và bao dung, chú trọng màu xanh và trong sạch, cần lấy tiêu chuẩn quy tắc quốc tế được tiếp nhận phổ biến và kết nối thực tiễn tốt nhất để thực hiện phát triển bền vững trong hợp tác quốc tế cùng xây dựng “Vành đai và Con đường.”

(3) Nắm tay nhau cùng đi, thiết lập mạng lưới quan hệ đối tác: Hiện nay đã có 126 quốc gia và 29 tổ chức quốc tế ký hiệp định hợp tác “Vành đai và Con đường” với Trung Quốc, các quốc gia tham gia vào “Vành đai và Con đường” đang tiếp tục mở rộng, trong thời gian diễn ra Diễn đàn cấp cao lần này, các bên còn tiếp tục ký nhiều các hiệp định hợp tác song phương và đa phương, một số quốc gia phát triển và cơ quan tài chính quốc tế cũng cùng Trung Quốc ký kết văn kiện để triển khai hợp tác ở thị trường nước thứ ba.

Cho nên, “Vành đai và Con đường” đã cho thấy tình hình tốt trong hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác song phương, hợp tác đa phương và hợp tác ba bên, tạo ra một nền tảng vững chắc để thiết lập quan hệ đối tác rộng rãi hơn và mật thiết hơn.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, quan hệ đối tác như vậy không phải là công cụ địa duyên mà là sân chơi hợp tác. Hoàn nghênh các bên tham gia bình đẳng và cùng nhau đầu tư.

(4) Hướng tới hành động, tạo ra hệ thống trụ cột có sức mạnh: Cùng với việc thúc đẩy “Vành đai và Con đường,” các bên đã bước đầu thành lập một số cơ chế và sân chơi hợp tác, tạo ra sự bảo đảm cần thiết để thúc đẩy xây dựng “Vành đai và Con đường.”

Trong thời gian diễn ra Diễn đàn lần này, Trung Quốc hy vọng sát cánh cùng với các đối tác hợp tác, cùng với việc hoàn thiện và phát triển cơ chế hiện có, tạo thêm các cơ chế phù hợp yêu cầu phát triển chất lượng cao nhằm phục vụ tốt hơn cho các dự án hợp tác.

Như vậy có thể bảo đảm tốt hơn, kết nối nhanh hơn cho việc thúc đẩy xây dựng “Vành đai và Con đường.”

(5) Phối hợp trong ngoài, giải phóng những thành quả của cải cách mở cửa: Sáng kiến này và cải cách mở cửa của Trung Quốc có mối quan hệ bổ sung, thúc đẩy lẫn nhau.

Trong Diễn đàn này Trung Quốc sẽ tiếp tục chia sẻ thành quả tăng trưởng kinh tế với thế giới, qua đó tạo ra nhiều cơ hội hơn cho việc thúc đẩy xây dựng “Vành đai và Con đường” gắn với sự phát triển của mỗi nước.

Bên cạnh đó, Nhân dân Nhật báo nhấn mạnh Diễn đàn lần này là một kênh tốt để quy tụ nhận thức chung, kết nối chiến lược, xác định trọng điểm triển khai xây dựng Sáng kiến “Vành đai và Con đường.”

Dư luận kỳ vọng diễn đàn lần này sẽ thu được nhiều kết quả hợp tác, trong đó diễn đàn dành cho các nhà doanh nghiệp lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao “Vành đai và Con đường” sẽ tạo điều kiện kết nối hợp tác trong giới công thương.

Có đủ lý do để tin tưởng rằng Diễn đàn lần này sẽ có chất lượng hơn, đạt nhiều thành quả hơn lần trước, tạo ra một dấu mốc mới, một khởi điểm mới trong chặng đường xây dựng công trình “Vành đai và Con đường” mang tầm thế kỷ, qua đó viết nên chương mới mà Trung Quốc và các nước cùng hướng đến xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại.

Dự án “Vành đai và Con đường” đã hoàn thành giai đoạn xây dựng nền tảng, đang hướng đến giai đoạn củng cố, phát triển bền vững.

Dư luận đang trông đợi việc xây dựng dự án này chuyển sang giai đoạn phát triển với chất lượng cao. Điều này sẽ tạo ra sức mạnh lớn hơn cho Sáng kiến “Vành đai và Con đường” trong thời đại mới đầy biến động.

Chuyển sang giai đoạn phát triển chất lượng cao sẽ tạo ra không gian mới cho việc xây dựng “Vành đai và Con đường”; đem lại nhiều lợi ích thực tế hơn cho sự phát triển của các nước dọc tuyến hành lang này.

Để làm được điều này thì cần tiếp tục đề cao quan điểm mở cửa, bao dung, minh bạch, chú trọng tiếp thu ý kiến, đóng góp mang tính xây dựng của các bên liên quan, thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế phát triển theo hướng mở, bao dung, cùng có lợi, cân bằng, cùng thắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục