phô trương dòng tiền lớn để thu hút nhà đầu tư nhỏ

AB Volvo và Electrolux đồng loạt cắt giảm nhân công

Volvo và Electrolux đã cắt giảm hàng nghìn lao động trên toàn cầu ngay sau khi các số liệu kinh doanh đáng thất vọng trong quý 3.
Ngày 25/10, hai tập đoàn lớn của Thụy Điển là AB Volvo và Electrolux đềuthông báo cắt giảm hàng nghìn lao động trên toàn cầu ngay sau khi các số liệukinh doanh đáng thất vọng trong quý III/2013 được công bố.

Nhà sản xuất xe tải hạng nặng hàng đầu thế giới Volvo cho biết trong khuônkhổ chương trình nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, hãng sẽ cắt giảm khoảng2.000 lao động, bao gồm cả công nhân và nhân viên tư vấn. Doanh thu của hãngtrong quý III vừa qua đạt 64,9 tỷ kronor (10,2 tỷ USD), giảm 5% so với cùng kìnăm ngoái. Lợi nhuận ròng cũng giảm 1%, xuống còn 1,4 tỷ kronor, thấp hơn nhiềuso với mức dự đoán 2 tỷ kronor của giới phân tích.

Giám đốc điều hành Volvo Olof Persxon cho biết từ quý III năm nay, hãng đãthực hiện đổi mới toàn diện về sản phẩm, và đang bước vào một giai đoạn pháttriển mới thông qua việc tổ chức lại theo hướng hợp lý hơn và nâng cao hiệu quảhoạt động. Hãng hy vọng nhờ chương trình này, tới cuối năm 2015 sẽ tiết kiệmđược khoảng 4 tỷ kronor.

Tập đoàn Volvo hiện có 112.000 nhân công trên toàn cầu, bao gồm 16.000nhân viên tư vấn và lao động thời vụ. Ngoài xe tải hạng nặng, Volvo cũng sảnxuất cả xe buýt, động cơ và thiết bị xây dựng.

Trong khi đó, hãng sản xuất đồ gia dụng danh tiếng Electrolux đã công bốchương trình cắt giảm chi phí lớn, bao gồm cả sa thải khoảng 2.000 nhân công. Kếhoạch cắt giảm trên dự kiến tiến hành trong quý IV/2013, chủ yếu ảnh hưởng tớihoạt động của hãng ở khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi.

Theo các số liệu về hoạt động kinh doanh quý III, doanh thu của Electrolux chỉtăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 27,1 tỷ kronor, trong khi lợi nhuận ròngđạt 655 triệu kronor, giảm 28,9%.

Nhu cầu ở một số thị trường chính củaElectrolux tại khu vực châu Âu tiếp tục giảm, với doanh số bán hàng tại Tây Âugiảm 1%. Electrolux hiện nay có 60.200 lao động trên toàn cầu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ôtô nhập khẩu tại cảng Long Beach ở California, Mỹ. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Mexico hoan nghênh Mỹ nới lỏng thuế ôtô nhập khẩu

Theo các nhà phân tích, việc Mỹ nới lỏng chính sách thuế không chỉ giúp giảm căng thẳng thương mại với Mexico mà còn tạo điều kiện để chuỗi cung ứng tại Bắc Mỹ phục hồi sau nhiều tháng biến động.

Ôtô điện của hãng Tesla. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tesla chính thức “đặt chân” đến Saudi Arabia

Tesla cho biết hãng dự kiến sẽ cho phép khách hàng đặt mua xe trực tuyến, đồng thời mở các cửa hàng trong trung tâm thương mại để giới thiệu mẫu xe cũng như xây dựng trạm sạc nhanh.