Ông Hegazy bị bắt ở khu vực gần biên giới của Ai Cập với Libya. Ông này đãtrốn lệnh bắt giữ sau khi Tổng thống Mohamed Morsi - một thành viên của Anh emHồi giáo - bị lật đổ.
Trong khi đó, phát ngôn viên Mourad Ali của Đảng Tự do và Công lý thuộc phong trào Anhem Hồi giáo đã bị bắt tại sân bay Cairo khi đang tìm cách trốn sang Italy.
Trong diễn biến khác cùng ngày, nhật báo Al Ahram đưa tin Đại sứquán Ai Cập tại Bangladesh đã đóng cửa bộ phận lãnh sự cho đến cuối tháng Támnày sau khi nhận được bức thư đe dọa đánh bom để phản đối việc giết hại nhữngngười ủng hộ Anh em Hồi giáo tại thủ đô Cairo.
Ông Rafiqul Islam, một quan chức cảnh sát tại khu vực ngoại giao của thủ đôDhaka, cho biết an ninh đã được tăng cường bên ngoài đại sứ quán Ai Cập.
Ông Rafiqul cho biết thư đe dọa được gửi vào hộp thư bưu điện tạiFarmgate, một khu vực sầm uất của thành phố, và cung cấp một số điện thoại diđộng.
Hiện vẫn chưa rõ ai đứng đằng sau vụ hăm dọa này. Bức thư có đoạn viết:"Vì lợi ích của Bangladesh, hãy chấm dứt hành động diệt chủng nhằm vào Anh emHồi giáo và những người ủng hộ ông Morsi, nếu không sẽ phải hứng chịu những điềukhông hay. Đại sứ quán (Ai Cập) sẽ bị nổ tung như từng xảy ra ở Libya và sẽ bịxả súng như ở Pakistan nếu những hành động tấn công độc ác nhằm vào nhóm Anh emHồi giáo và những người ủng hộ ông Morsi không chấm dứt."
Trong khi đó, nhóm 23 sinh viên Singapore đầu tiên từ Ai Cập đã về nướcngày 21/8. Hầu hết các sinh viên về nước đợt đầu này đang theo học các chươngtrình cao học tại Trường Đại học Al-Azhar ở Cairo và một vài sinh viên học tạiMahaad Buuth.
Người phát ngôn của Hội đồng Hồi giáo Singapore cho biết các sinh viên nóitrên về nước theo lời kêu gọi của Hội đồng Hỗ trợ Sinh viên Singapore tại Ai Cậpvà sự hỗ trợ của Đại sứ quán Singapore tại Ai Cập. Dự kiến, trong tuần này sẽ cóthêm một số nhóm sinh viên Singapore từ Ai Cập về nước./.