Ai Cập chuẩn bị phá giá đồng nội tệ lần thứ 4 vào tháng 6 tới

Fitch dự đoán đồng bảng Ai Cập sẽ bị suy yếu so với đồng bạc xanh, từ mức khoảng 31 bảng Ai Cập đổi 1 USD hiện nay lên mức 35 bảng vào tháng Sáu và tiếp tục tăng tới 38 bảng Ai Cập vào tháng 11.
Ai Cập chuẩn bị phá giá đồng nội tệ lần thứ 4 vào tháng 6 tới ảnh 1Kiểm đồng bảng Ai Cập tại một cửa hàng ở Menufia Governorate, Ai Cập. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/5, hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Solutions dự báo Ai Cập sẽ tiến hành đợt phá giá đồng nội tệ lần thứ tư vào tháng Sáu tới.

Fitch Solutions cho biết đồng bảng Ai Cập sẽ giảm giá so với đồng USD, chủ yếu do dòng vốn chảy vào chậm, phần lớn dưới hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và chênh lệch ngày càng lớn giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá thị trường tự do.

Trong bản báo cáo cập nhật Triển vọng kinh tế hàng tháng của khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), Fitch dự đoán đồng bảng Ai Cập sẽ bị suy yếu so với đồng bạc xanh, từ mức khoảng 31 bảng Ai Cập đổi 1 USD hiện nay lên mức 35 bảng vào tháng Sáu và tiếp tục tăng tới 38 bảng Ai Cập vào tháng 11.

[Ai Cập triển khai biện pháp mới nhằm tăng nguồn thu ngoại tệ]

Ai Cập đã phá giá đồng nội tệ ba lần kể từ tháng 3/2022, sau khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine. Và kể từ đó, đồng bảng Ai Cập đã mất hơn 75% giá trị so với đồng bạc xanh.

Báo cáo của Fitch Solutions cũng dự báo đồng tiền Ai Cập suy yếu và việc điều tiết tăng giá các mặt hàng như nhiên liệu, viễn thông và điện bắt đầu áp dụng từ ngày 1/7 tới sẽ gây ra làn sóng lạm phát ở Ai Cập, với mức dự báo lạm phát vượt mốc 40% vào tháng 8/2023.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê và huy động công trung ương Ai Cập (CAPMAS), lần đầu tiên sau 10 tháng, lạm phát của Ai Cập giảm xuống 31,5% trong tháng Tư, giảm từ 33,9% trong tháng Ba, song vẫn cao hơn mức 14,9% được xác lập vào tháng Tư năm ngoái.

Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát cơ bản hàng năm của Ai Cập ghi nhận 38,6% vào tháng Tư, giảm nhẹ so với mức 39,5% trong tháng Ba, theo dữ liệu của Ngân hàng trung ương Ai Cập (CBE).

Đáng chú ý, vào tháng Tư, Fitch Solutions đã nâng dự báo lạm phát của Ai Cập trong năm 2023 lên 32,3%, tăng từ mức trung bình 25,9% được đưa ra trước đó.

Ủy ban Chính sách tiền tệ của CBE dự kiến sẽ họp vào ngày 18/5 tới để xem xét chính sách điều hành vĩ mô nền kinh tế dựa trên những diễn biến gần đây của nền kinh tế Ai Cập và toàn cầu.

Cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh CBE có thể tiến hành phá giá đồng bảng Ai Cập lần thứ tư so với đồng USD và tăng lãi suất cơ bản để thực hiện các cam kết áp dụng chính sách lãi suất và tỷ giá hối đoái linh hoạt theo thỏa thuận cho vay của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Kể từ đầu năm 2023, CBE đã tăng lãi suất cơ bản thêm 2 điểm phần trăm (200 điểm cơ bản), đồng thời tăng lãi suất tổng cộng 10 điểm phần trăm (100 điểm cơ bản) kể từ tháng 3/2022 như một nỗ lực để kiềm chế lạm phát tăng cao trong nước.

Trong khi đó, báo cáo của Fitch giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP thực tế của Ai Cập trong năm 2023 ở mức 3,4%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục