Những người biểu tình còn giương biểu ngữ kêu gọi "Cứu cuộc cách mạng". Một sốngười biểu tình cũng tỏ ý không hài lòng với ứng cử viên Mohamed Morsy của tổchức Anh em Hồi giáo.
Sau giờ cầu nguyện buổi trưa, khoảng 10 cuộc tuần hànhxuất phát từ các đền thờ Hồi giáo lớn tại hầu hết các quận của Cairo đổ về quảngtrường trung tâm Tahrir. Những người biểu tình cho biết sẽ tiếp tục phản đốitrước văn phòng tổng công tố Ai Cập.
Một số nhóm chính trị, như Liên minh thanh niên cách mạng, Phong trào Mùng 6/4đã kêu gọi biểu tình toàn quốc để yêu cầu áp dụng "Luật Tước quyền bầu cử", đượcQuốc hội Ai Cập thông qua tháng 4/2012, đối với ứng cử viên Shafiq để loại ôngnày khỏi cuộc đua giành ghế tổng thống.
Ông Shafiq sẽ tranh cử vòng hai bầu cửtổng thống với ông Morsy vào ngày 16-17/6 tới.
Báo chí Ai Cập cùng ngày dẫn lời người phát ngôn tổ chức Anh em Hồi giáo,Mahmoud Ghozlan lên án các lực lượng chính trị đã yêu cầu ứng cử viên tổng thốngcủa tổ chức này là ông Morsy phải cam kết hoặc ký các bản tuyên bố để đổi lấy sựủng hộ của họ.
Người phát ngôn Ghozlan cho rằng có rất nhiều đòi hỏi kỳ quặc, không phù hợp,đặc biệt trong thời điểm hiện nay và không thể thực hiện được, như yêu cầu tổchức Anh em Hồi giáo phải giải thể.
Ông phản đối việc ký bất kỳ tuyên bố nào đặtra các điều kiện, nhấn mạnh rằng những cam kết của ông Morsy hiện nay là đủ.
Ôngcòn phản bác việc xem những tuyên bố của ứng cử viên Morsy chỉ là lời hứa suông,giải thích rằng "những cam kết này được thực hiện trước toàn dân".
Cùng ngày 1/6, ứng cử viên tổng thống Mohamed Morsy tuyên bố sẽ giam cựu Tổngthống Mubara "vĩnh viễn" trong nhà tù, nếu giành chiến thắng trong vòng hai bầucử tổng thống Ai Cập.
Phát biểu này được đưa ra chỉ một ngày trước khi toà ánhình sự Cairo ra phán quyết trong vụ xét xử ông Mubara.
Ông Morsy cho biết nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ không bị giới hạn bởi bấtkỳ phán quyết nào mà các thẩm phán đưa ra đối với ông Mubara ngày 2/6.
Cho dùtoà án phán quyết thế nào, ông Morsy khẳng định sẽ tiếp tục phanh phui bằngchứng để mở một phiên xét xử mới đối với nhà lãnh đạo bị lật đổ này.
Ứng cử viênMorsy giải thích rằng ông và tổ chức Anh em Hồi giáo đang cố giành sự ủng hộ củacác lực lượng cách mạng và tự do, những người cảm thấy bị dồn vào chân tường khiphải lựa chọn giữa một ứng cử viên Hồi giáo và một ứng cử viên liên quan tới chếđộ cũ.
Ông Morsy hoan nghênh phe cách mạng vì đã lật đổ chính quyền của ôngMubara, đồng thời xóa bỏ những lo ngại về việc toà án có thể tuyên trắng án đốivới ông Mubara./.