Báo trên dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Mohamed el-Guindy cho biết luật mới cótên "Luật Phản quốc" sẽ ngăn cấm các thành viên NDP trước đây gia nhập các chínhđảng, chạy đua trong các cuộc bầu cử hội đồng địa phương và đảm nhiệm những vịtrí lãnh đạo trong các thể chế nhà nước trong 5 năm tới.
Tuy nhiên, luật trên - cần được Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang AiCập (SCAF) thông qua lần cuối - đã chọc giận các cựu thành viên NDP trước đây.
Họ miêu tả luật này là một nỗ lực xâm phạm các quyền con người cơ bản trong cáccuộc bầu cử. Ai Cập dự kiến bắt đầu tiến hành cuộc bầu cử quốc hội vào ngày28/11 tới.
Trong diễn biến khác liên quan, hãng thông tấn chính thức MENA cùng ngàyđưa tin Chủ tịch SCAF, Thống chế Husein Tantawi, đã lên tiếng bác bỏ những tinđồn rằng quân đội Ai Cập có kế hoạch cử một ứng viên tham gia cuộc bầu cử tổngthống sắp tới.
Ngày càng có nhiều đồn đoán như vậy, nhất là sau khi ông Tantawi xuất hiệntrên đường phố thủ đô Cairo trong trang phục dân sự.
SCAF vẫn cam kết chuyểngiao quyền lực cho một chính quyền dân sự, song tới nay vẫn chưa ấn định thờiđiểm bầu cử tổng thống./.