Ai Cập sẽ lần đầu tiên đăng cai tổ chức cuộc họp chính thức của G20

Ai Cập đăng cai tổ chức các cuộc họp của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào tháng Chín tới - lần đầu tiên kể từ khi nhóm này được thành lập vào năm 1999.

Biểu tượng G20 tại Rio de Janeiro (Brazi;) hồi tháng 11 năm ngoái. (Ảnh: THX/TTXVN)
Biểu tượng G20 tại Rio de Janeiro (Brazi;) hồi tháng 11 năm ngoái. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 28/6, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết quốc gia Bắc Phi này sẽ lần đầu tiên đăng cai tổ chức các cuộc họp của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào đầu tháng Chín tới, với các cuộc thảo luận tập trung vào vấn đề an ninh lương thực.

Trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Sherpa của G20 được tổ chức tại Nam Phi từ ngày 25-27/6, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và người đồng cấp Nam Phi Ronald Lamola đã nhất trí để Ai Cập đăng cai sự kiện nói trên.

Trợ lý Ngoại trưởng Ai Cập phụ trách các vấn đề kinh tế khu vực và quốc tế, ông Ragy El-Etreby cho biết đây sẽ là lần đầu tiên Ai Cập đăng cai tổ chức một sự kiện của G20 kể từ khi nhóm này được thành lập vào năm 1999.

Theo ông El-Etreby, đây là trường hợp ngoại lệ vì các cuộc họp chính thức của G20 hiếm khi được tổ chức tại một quốc gia không phải là thành viên.

Điều này phản ánh vai trò ngày càng tăng của Ai Cập trong ngoại giao kinh tế toàn cầu và sự tham gia tích cực của Cairo trong các diễn đàn của G20.

Ai Cập đã tham gia các cuộc họp của G20 với tư cách khách mời trong các năm 2016, 2019, 2023, 2024 và 2025.

Cuộc họp sắp tới của G20 tại Cairo sẽ giải quyết các thách thức về an ninh lương thực trong khu vực và toàn cầu.

Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, chương trình nghị sự sẽ khám phá mối liên hệ giữa an ninh lương thực và các vấn đề khác như nông nghiệp bền vững, thương mại, cơ sở hạ tầng, chuyển giao công nghệ và tài chính.

Đây là những lĩnh vực được Ai Cập, các quốc gia châu Phi và thế giới đang phát triển đặc biệt quan tâm.

G20 quy tụ các nền kinh tế lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 80% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu và 75% giá trị thương mại thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Chính quyền Agadez cho biết việc bị thiếu nước và không thể sửa chữa xe giữa môi trường sa mạc khắc nghiệt, nơi thiếu các điểm tiếp tế, khiến khả năng sống sót của con người là rất thấp.

Đội tuyển Tunisia. (Ảnh: Báo Thể thao&Văn hóa)

World Cup 2026: Đại bàng Carthage chờ ngày cất cánh

Đội tuyển Tunisia được dự đoán sẽ dựa vào khả năng tổ chức phòng ngự, sự ổn định về chiến thuật-những phẩm chất từ lâu đã giúp họ trở thành một trong những đội tuyển giàu sức chống chịu nhất châu Phi.