Algeria tham vọng trở thành nhà cung cấp năng lượng sạch chủ chốt cho châu Âu

Đại diện tập đoàn dầu khí Sonatrach của Algeria cho biết nước này đang tiến hành các nghiên cứu khả thi liên quan đến hạ tầng vận chuyển hydro để đưa hydro xanh sang châu Âu.

Một cơ sở lọc dầu ở In Amenas (Algeria). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một cơ sở lọc dầu ở In Amenas (Algeria). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn dầu khí quốc gia Algeria, Sonatrach, đang đẩy mạnh các bước chuẩn bị nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển hydro xanh, với tham vọng trở thành một trong những nhà cung cấp năng lượng sạch chủ chốt cho châu Âu trong tương lai.

Phát biểu tại hội thảo quốc tế về hydro tổ chức ở thành phố Oran, đại diện Sonatrach cho biết Algeria đang tiến hành các nghiên cứu khả thi liên quan đến hạ tầng vận chuyển hydro, bao gồm khả năng tái sử dụng hệ thống đường ống dẫn khí thiên nhiên hóa lỏng (NLG) hiện có, hoặc xây dựng mạng lưới mới để đưa hydro xanh sang châu Âu.

Theo chiến lược quốc gia công bố từ năm 2023, Algeria đặt mục tiêu đến năm 2040 sản xuất 1 triệu tấn hydro xanh, với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 25 tỷ USD.

Hydro xanh sẽ được sản xuất thông qua quá trình điện phân sử dụng điện năng tái tạo, trong đó điện Mặt Trời chiếm 70%, còn lại là điện gió.

Với lợi thế vị trí địa lý gần châu Âu, bờ biển dài trên Địa Trung Hải và tiềm năng năng lượng Mặt Trời phong phú tại miền Nam, Algeria kỳ vọng có thể cung ứng 10% nhu cầu hydro xanh của châu Âu với mức giá cạnh tranh.

Hiện nước này đang triển khai các dự án thí điểm công suất từ 2-50MW để thử nghiệm công nghệ sản xuất và sử dụng hydro.

Chi phí sản xuất hiện dao động từ 3-6 USD/kg, song được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể nhờ tiến bộ công nghệ và chi phí năng lượng tái tạo ngày càng thấp.

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng khung pháp lý ổn định, minh bạch và lâu dài, điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh hydro xanh, chiến lược quốc gia của Algeria còn đề cập đến việc phát triển hydro xanh và hydro lam (blue hydrogen).

Đây là dạng năng lượng sạch có kèm theo công nghệ thu giữ và lưu trữ CO2, góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

Với tầm nhìn dài hạn, Sonatrach và Chính phủ Algeria đang từng bước định hình một ngành công nghiệp năng lượng mới, đóng góp vào chuyển đổi năng lượng toàn cầu và củng cố vị thế của Algeria trên bản đồ năng lượng sạch.

Sonatrach cũng là đối tác chiến lược hàng đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Hai bên đã thiết lập quan hệ hợp tác từ hơn 20 năm trước và cùng triển khai dự án khai thác dầu khí tại mỏ Bir Seba, thuộc khu vực sa mạc Sahara, từ năm 2003.

Đây là một trong những biểu tượng của hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Algeria trong lĩnh vực năng lượng, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương, đồng thời mở ra triển vọng mở rộng sang các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Siêu máy tính của Tập đoàn Nvidia tại triển lãm công nghệ Foxconn ở Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Nvidia dự báo doanh thu 1.000 tỷ USD từ chip AI

Con số dự báo doanh thu 1.000 tỷ USD mà Nvidia đưa ra là một bước nhảy vọt so với mức 500 tỷ USD tính đến năm 2026 dành cho dòng chip Blackwell và Rubin được công ty công bố hồi tháng 2/2026.

Đóng gói nhân điều xuất khẩu tại Công ty LAFOOCO. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

“Đường băng” cho doanh nghiệp nhà nước cất cánh

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm bài: "Nghị quyết số 79-NQ/TW: Kích hoạt động lực trụ cột cho doanh nghiệp nhà nước" để làm rõ những cơ hội, thách thức và động lực mới khi Nghị quyết đi vào cuộc sống.