Alumin Nhân Cơ ưu tiên dùng lao động địa phương

Nhà máy Alumin Nhân Cơ ưu tiên sử dụng lao động, công nhân kỹ thuật và kỹ sư là người địa phương khi đi vào hoạt động tháng 6/2014.
Theo kế hoạch chuyển giao công nghệ từ phía nhà thầu được tiến hành vào thángcuối 8/2013, Ban quản lý Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ-Vinacomin, ở xã Nhân Cơ,huyện Đắk R' Lấp (tỉnh Đắk Nông) sẽ triệu tập toàn bộ số công nhân kỹ thuật đãđược đào tạo, đồng thời tiếp tục tuyển dụng nguồn nhân lực từ các trường đại họcvới dự kiến là 1.273 người.

Nhà máy ưu tiên sử dụng lao động, công nhân kỹ thuật và kỹ sư là người địaphương. Ban quản lý Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ-Vinacomin thường xuyên liên hệ,thông tin, động viên họ yên tâm về việc làm khi nhà máy chính thức hoạt động, dựkiến vào tháng 6/2014.

Hiện nay, Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ-Vinacomin mới đào tạo được 617 côngnhân kỹ thuật, trong đó 424 người đã tốt nghiệp, còn lại đang đào tạo. Nhữngsinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm, dẫn đến đợt tuyển sinh đào tạocông nhân kỹ thuật tiếp đó không có người đăng ký hồ sơ.

Sau khi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, Trung tâm giớithiệu việc làm tỉnh và Ban quản lý Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ-Vinacomin bàn vềgiải pháp bố trí tạm thời cho các sinh viên được đào tạo chưa có việc làm, lãnhđạo Ban quản lý Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ-Vinacomin đã tiến hành gặp mặt sốhọc sinh đã tốt nghiệp để cung cấp thông tin về dự án, động viên, chia sẻ vớicác sinh viên khi chưa vào làm việc.

Tại buổi gặp mặt, thông qua khảo sát có trên 70% số lao động sẽ trở lại làmviệc tại nhà máy khi nhà máy đi vào hoạt động. Còn lại gần 30% số lao động khôngtrở lại làm việc tại nhà máy thì sẽ được Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh hỗtrợ thông tin, tư vấn giới thiệu việc làm để giúp tìm được việc nếu có nhucầu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.