Ấn Độ bắt 6 thủ phạm của vụ hiếp dâm tập thể mới

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt 6 gã đàn ông tham gia hãm hiếp một phụ nữ đi xe khách đến Punjap, trước khi thả cô xuống khu vực ở gần nhà chồng.
Cảnh sát Ấn Độ ngày 13/1 đã bắt khẩn cấp 6 người đàn ông tham gia hiếp dâm tập thể một hành khách trên chuyến xe đò hôm 11/1, chỉ vài tuần sau vụ hiếp dâm tập thể trên xe buýt khiến một sinh viên y khoa thiệt mạng, gây phẫn nộ lớn trên cả nước. Trong vụ hiếp dâm mới, nạn nhân đã bắt xe đi về nhà chồng ở bang miền Bắc Punjap thì bị bắt cóc rồi bị đưa tới thành phố Amristar, thánh địa của đạo Sikh. Cảnh sát trưởng địa phương Raj Jeet Singh cho biết nạn nhân đã bị tài xế, bán vé và 5 gã đàn ông khác đưa tới một ngôi nhà không rõ địa chỉ bằng xe gắn máy rồi thay nhau hãm hiếp, trước khi thả cô xuống gần ngôi làng nhà chồng vào sáng ngày 12/1. “6 người đàn ông đã bị bắt và bị cáo buộc đã hãm hiếp một phụ nữ 29 tuổi tại một địa điểm chưa rõ đêm ngày 11/1,” cảnh sát nói với AFP đồng thời cho biết nghi phạm thứ 7 đang bị truy lùng. Cảnh sát cũng cho biết một trong những tên tham gia vụ hãm hiếp đã thả cô ở gần nhà chồng vào sáng hôm sau, nơi cô kể lại sự việc kinh hoàng cho người chị dâu. Đến tối ngày thứ Bảy thì cảnh sát đã tiến hành bắt giữ các hung thủ. Vụ tấn công này có nhiều chi tiết tương tự vụ việc xảy ra hôm 16/12 ở New Delhi khiến cô sinh viên y khoa 23 tuổi thiệt mạng vì những vết thương quá nặng, gây phẫn nộ toàn Ấn Độ, đồng thời gióng hồi chuông cảnh báo về nạn hiếp dâm tại đất nước đông dân thứ hai thế giới. Partap Singh Bajwa, một chính trị gia đảng Quốc đại ở Punjap, nơi diễn ra vụ hãm hiếp tập thể mới nhất đã chỉ trích cảnh sát không tiến hành kiểm tra các tuyến xe khách hoạt động tại bang này.
Ấn Độ bắt 6 thủ phạm của vụ hiếp dâm tập thể mới ảnh 1
Sáu gã đàn ông bị bắt giữ vì tham gia hiếp dâm tập thể (Nguồn: AFP)
“Họ không bao giờ quan tâm đến những gì xảy ra trên các chuyến xe chạy ngang dọc trên đường quốc lộ vào buổi đêm,” ông Bajwa nói với AFP./.
A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục