Ấn Độ: Cháy chung cư 4 tầng, ít nhất 9 người đã thiệt mạng

Chung cư được xây trên mảnh đất có diện tích 50m2 và ngọn lửa bùng phát tại tầng trệt là một cửa hàng quần áo. Nguyên nhân ban đầu được cho là do chập điện.
Ấn Độ: Cháy chung cư 4 tầng, ít nhất 9 người đã thiệt mạng ảnh 1Xe cứu hỏa gần hiện trường một vụ hỏa hoạn tại Ấn Độ. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 23/12, lực lượng cứu hỏa thành phố New Delhi xác nhận ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn tại một tòa chung cư 4 tầng ở khu vực Kirari, Tây Bắc thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Hỏa hoạn hiện đã được dập tắt và công tác cứu nạn vẫn đang được triển khai. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 4 phụ nữ và 3 trẻ em.

Ngoài ra, có 3 người bị thương được cứu tại hiện trường, trong đó 1 người bị bỏng 15% và 2 người hít phải khói độc. 

[Cháy chung cư tại thành phố Las Vegas, nhiều người thương vong]

Theo nhà chức trách, tòa nhà được xây trên mảnh đất có diện tích 50m2 và lửa bùng phát tại tầng trệt là một cửa hàng quần áo. Nguyên nhân ban đầu được cho là do chập điện. Công tác điều tra đang được tiến hành.

Đây là vụ hỏa hoạn thứ hai xảy ra tại thủ đô New Delhi trong tháng này.

Ngày 8/12, có 43 người, phần lớn là người lao động, đã thiệt mạng trong một trận hỏa hoạn nghiêm trọng tại một tòa nhà ở khu vực Filmistan , phía Bắc New Delhi.

Điều tra cho thấy tòa nhà được xây dựng và hoạt động thương mại trái phép, cũng như không được trang bị các phương tiện chữa cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục