Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu ngầm nguy hiểm nhất thế giới vào hoạt động

Nhằm tăng cường an ninh hàng hải, hải quân Ấn Độ chuẩn bị đưa vào hoạt động một trong những tàu ngầm tấn công nguy hiểm nhất thế giới mang tên INS Kalvari.
Ấn Độ chuẩn bị đưa tàu ngầm nguy hiểm nhất thế giới vào hoạt động ảnh 1Tàu ngầm INS Kalvari. (Nguồn: indiatimes.com)

Ngày 4/8, mạng tin Zeenew cho biết nhằm tăng cường an ninh hàng hải, hải quân Ấn Độ chuẩn bị đưa vào hoạt động một trong những tàu ngầm tấn công nguy hiểm nhất thế giới mang tên INS Kalvari.

Dự kiến chiếc tàu ngầm trên sẽ được biên chế vào hạm đội tàu ngầm của Ấn Độ vào cuối tháng này. Đây là một “mốc quan trọng” trong nỗ lực xây dựng năng lực chiến đấu dưới nước của Ấn Độ và diễn ra trong bối cảnh quan hệ Ấn-Trung diễn biến căng thẳng liên quan đến tranh chấp biên giới.


[Ấn Độ chuẩn bị hạ thủy tàu ngầm tự chế thứ hai lớp “Kalvari”]

INS Kalvari là tàu ngầm tấn công lớp Scorpene, được xem như "con cá mập" dưới biển sâu sẽ làm gia tăng đáng kể sức mạnh dưới nước của hải quân Ấn Độ.

Đây là chiếc tàu ngầm đầu tiên trong số 6 tàu ngầm mà hải quân Ấn Độ đặt hàng từ năm 2005 và được đóng bởi nhà máy đóng tàu Mazagon Dock và hải quân Pháp.

Hiện tại, Ấn Độ chỉ có 15 tàu ngầm, so với đội tàu ngầm 60 chiếc của Trung Quốc.

Mới đây, Chính phủ Ấn Độ cũng đã lên kế hoạch đóng thêm 6 tàu ngầm chạy bằng diesel với chi phí lên tới 500 tỷ rupee (tương đương khoảng 7,8 tỷ USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục