Ấn Độ ngăn chặn các mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo

Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Kishan Reddy ngày 2/7 cho biết tính đến nay, nước này đã bắt giữ tổng cộng 160 thành viên và những phần tử ủng hộ tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.
Ấn Độ ngăn chặn các mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Kishan Reddy ngày 2/7 cho biết tính đến nay, nước này đã bắt giữ tổng cộng 160 thành viên và những phần tử ủng hộ tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Phát biểu trước hạ viện, ông Reddy cho hay các quan chức chính phủ thường xuyên chia sẻ thông tin tình báo với các chính quyền và cơ quan cấp bang liên quan, khuyến cáo áp dụng các biện pháp thích hợp và nhanh chóng triển khai các lực lượng cơ động để ngăn chặn bất cứ tình huống bất ngờ nào.

Ông nói "Cơ quan điều tra quốc gia (NIA) và cảnh sát các bang đã phát hiện nhiều trường hợp liên quan các thành viên và những phần tử ủng hộ IS và đã bắt giữ 160 nghi can trên toàn quốc."

[Ấn Độ phòng ngừa tổ chức của người Tamil đe dọa an ninh]

Thời gian qua, IS dường như muốn chuyển hướng hoạt động về phía Đông sau những thất bại tại Iraq và Syria.

Nhóm này đã thừa nhận gây ra loạt vụ đánh bom nhằm vào các nhà thờ, khách sạn hạng sang tại Sri Lanka đúng vào dịp lễ Phục sinh khiến hơn 250 người thiệt mạng hồi tháng Tư vừa qua.

Ngoài ra, IS cũng tuyên bố thành lập một tỉnh mới ở Ấn Độ có tên là "Wilayah of Hind"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục