Ấn Độ nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu nền kinh tế 5.000 tỷ USD

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 10/6 đề nghị các ban ngành chính phủ lập kế hoạch, xây dựng lộ trình và đưa ra các quyết sách để đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế 5.000 tỷ USD.
Ấn Độ nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu nền kinh tế 5.000 tỷ USD ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AP)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 10/6 đề nghị các ban ngành chính phủ lập kế hoạch, xây dựng lộ trình và đưa ra các quyết sách để đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế 5.000 tỷ USD, trong khi dành ưu tiên cao nhất cho việc nâng cao đời sống của người dân.

Mạng IANS dẫn lời ông Modi phát biểu trước các quan chức chính phủ nhấn mạnh: "Mỗi một Bộ trong chính phủ liên bang và mỗi huyện của một bang đều đóng một vai trò trong việc đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế 5.000 tỷ USD."

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng đề cập đến tầm quan trọng của sáng kiến "Make in India" và hối thúc cần phải đạt được tiến bộ cụ thể trong vấn đề này.

[Ấn Độ đặt mục tiêu trở thành nền kinh tế 10.000 tỷ USD]

Ông yêu cầu các quan chức tập trung đưa ra các biện pháp để cải thiện đời sống của người dân.

Tại cuộc họp có sự góp mặt của các bộ trưởng như Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh, Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah và Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman, ông Modi nhấn mạnh sự ủy nhiệm trong cuộc bầu cử Hạ viện Ấn Độ 17 vừa qua phản ánh ý chí và nguyện vọng của người dân muốn thay đổi hiện trạng và mang lại đời sống tốt đẹp hơn cho họ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục