Ấn Độ ra phán quyết cuối cùng vụ đánh bom Mumbai

Tòa án Tối cao Ấn Độ ra phán quyết cuối cùng về đánh bom hàng loạt ở Mumbai năm 1993, làm 257 người chết và 713 người bị thương.
Ngày 21/3, Tòa án Tối cao Ấn Độđã ra phán quyết cuối cùng về đánh bom hàng loạt ở Mumbai hồi năm 1993, làm 257người chết và 713 người bị thương.

Theo phán quyết, đối tượng Yakub Abdul Razak Memon bị tuyên án tử hình, 10 đốitượng khác liên quan tới các vụ đánh bom này được giảm án từ tử hình xuống chungthân đồng thời giảm án phạt tù từ 6 năm xuống còn 5 năm đối với ngôi sao điệnảnh Bollywood, diễn viên Sanjay Dutt, và kết án tù chung thân đối với 16 trongsố 18 phạm nhân khác.

Tất cả các bản án trên đã được một tòa án chống khủng bố đặc biệt của Ấn Độtuyên năm 2006.

Tòa án Tối cao Ấn Độ cũng xác định Pakistan đã đứng sau các vụ đánh bom và chủmưu là trùm khủng bố khét tiếng Dawood Ibrahim cùng các đối tượng khác ởPakistan đồng thời Cơ quan Tình báo Pakistan (ISI) cũng dính líu vào vụ khủngbố này.

Tòa trên cũng quy một phần trách nhiệm cho cảnh sát Ấn Độ, lực lượng hải quan vàphòng vệ bờ biển vì đã không ngăn chặn được vụ nổ.

Vụ nổ hàng loạt 13 quả bom tại Mumbai vào ngày 12/3/1993 là một trong những vụđánh bom có sức tàn phá nhất trong lịch sử của nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.