Ấn Độ: Tranh cãi về lệnh cấm nữ sinh là tín đồ Hồi giáo mang hijab

Tuần trước, Tòa án Cấp cao của bang Karnataka (Ấn Độ) ra phán quyết cho phép các trường học trong bang cấm học sinh mang trang phục theo tôn giáo của mình trong lớp học cho tới khi có hướng dẫn mới.
Ảnh minh họa. (Nguồn: thejakartapost.com)

Ngày 16/2, các trường trung học tại huyện Udupi, bang Karnataka của Ấn Độ, đã đón học sinh trở lại sau một tuần phải đóng cửa liên quan tới lệnh cấm nữ sinh là tín đồ Hồi giáo mang khăn trùm đầu (hijab) trong môi trường học đường.

Học sinh mang đồng phục màu xanh ôliu, một số em mang khăn hijab đã cùng đến trường. Cảnh sát đã được triển khai bên ngoài cổng trường để phòng ngừa các hành động phản đối.

[Indonesia cấm bắt học sinh mang khăn trùm đầu của người Hồi giáo]

Tuần trước, Tòa án Cấp cao của bang Karnataka đã ra phán quyết, theo đó cho phép các trường học trong bang cấm học sinh mang trang phục theo tôn giáo của mình trong lớp học cho tới khi có hướng dẫn mới.

Cộng đồng tín đồ Hồi giáo tại Ấn Độ chiếm thiểu số, khoảng 13% trong tổng số 1,35 tỷ dân nước này.

Các gia đình theo đạo Hồi ở Karnataka cho rằng lệnh cấm khăn trùm đầu trong trường học mang tính phân biệt đối xử, không công bằng khi mà các học sinh theo đạo Hindu chiếm đa số tại Ấn Độ được phép mang khăn quàng cổ màu nghệ tây đặc trưng của tín đồ Hindu khi đến trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục