Ấn Độ và Thái Lan bắt đầu tiến hành tập trận chống khủng bố

Hãng thông tấn PTI của Ấn Độ đưa tin quân đội Ấn Độ và Thái Lan ngày 6/8 bắt đầu cuộc tập trận kéo dài trong 2 tuần với trọng tâm nhằm tăng cường hợp tác chống khủng bố giữa hai nước.

Hãng thông tấn PTI của Ấn Độ đưa tin quân đội Ấn Độ và Thái Lan ngày 6/8 đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài trong 2 tuần với trọng tâm nhằm tăng cường hợp tác chống khủng bố giữa hai nước.

Một quan chức cấp cao của Lục quân Ấn Độ cho biết trọng tâm của cuộc tập trận có tên gọi "Maitree" là tăng cường khả năng phối hợp và đẩy mạnh điều phối trong đối phó với thách thức khủng bố.

Quan chức này cho hay cuộc tập trận sẽ tập trung rèn luyện các kỹ năng chiến thuật và kỹ thuật trong các chiến dịch chung chống nổi loạn và chống khủng bố tại nông thôn và đô thị dưới sự ủy nhiệm của Liên hợp quốc.

[Ấn Độ -Mỹ chuẩn bị cho cuộc đối thoại 2+2 diễn ra vào tháng Chín]

Hai bên sẽ cùng huấn luyện, lên kế hoạch và thực hiện một loạt cuộc tập trận chiến thuật đã được chuẩn bị kỹ để có thể đối phó được trong bối cảnh xảy ra một cuộc chiến ở khu vực đô thị.

Ấn Độ và Thái Lan từng phải hứng chịu nhiều vụ tấn công khủng bố gây nhiều thương vong.

Hồi tháng Tư vừa qua, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái lan Prawit Wongsuwan thừa nhận khả năng tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang âm mưu thiết lập cơ sở tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.