Ấn Độ-Mỹ hợp tác phát triển máy bay không người lái

Ấn Độ và Mỹ đã nhất trí xúc tiến hợp tác quốc phòng trong lĩnh vực máy bay không người lái, bảo dưỡng máy bay và công nghệ vũ khí hạng nhẹ.
Ấn Độ-Mỹ hợp tác phát triển máy bay không người lái ảnh 1Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của không lực Mỹ tại căn cứ không quân Kandahar ở Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo The Hindu, Ấn Độ và Mỹ đã nhất trí xúc tiến hợp tác quốc phòng trong lĩnh vực máy bay không người lái, bảo dưỡng máy bay và công nghệ vũ khí hạng nhẹ.

Một quan chức Lầu Năm Góc cho hay tuyên bố trên được đưa ra tại cuộc họp mới nhất của Sáng kiến thương mại và công nghệ quốc phòng (DTTI) giữa các quan chức hai nước ở Washington.

Cuộc họp tập trung vào việc khuyến khích ngành công nghiệp Mỹ và Ấn Độ hợp tác phát triển các công nghệ thế hệ tiếp theo.

[Máy bay không người lái Mỹ ráo riết do thám biên giới phía Tây của Nga]

Bà Ellen Lord, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách mua sắm và bảo dưỡng đồng chủ trì cuộc họp cùng với Bí thư Quốc phòng Ấn Độ phụ trách sản xuất Ajay Kumar hôm 15/3.

Bà Ellen Lord nêu rõ hai bên đang xem xét những sản phẩm cụ thể với một khung thời gian và các cá nhân phụ trách.

Các máy bay không người lái được đề xuất phục vụ 3 loại hình hoạt động là cứu trợ thảm họa/nhân đạo, các chiến dịch xuyên biên giới và thăm dò hang động đường hầm.

Trong tháng 4 tới, hai bên sẽ soạn thảo các văn bản về kỹ thuật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục