Ấn Độ-Trung Quốc tổ chức họp nhóm công tác đặc biệt về biên giới

Trong hội nghị này, hai bên đã nhất trí tăng cường liên lạc chiến lược về các vấn đề liên quan đến an ninh và ban hành "hướng dẫn chiến lược" cho quân đội.
Ấn Độ-Trung Quốc tổ chức họp nhóm công tác đặc biệt về biên giới ảnh 1Binh sỹ Trung Quốc tại khu vực Nathu La, biên giới Ấn Độ-Trung Quốc ngày 5/7/2006. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn PTI đưa tin, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc ngày 1/5 đã tổ chức Cuộc họp nhóm công tác đặc biệt về vấn đề biên giới (BPM), trong đó nhất trí duy trì hòa bình cũng như sự yên bình dọc Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC).

Đây là cuộc họp đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức hội nghị thượng đỉnh không chính thức hồi tuần trước tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc).

[Thủ tướng Ấn Độ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc: "Giao tiếp cấp cao"]

Trong hội nghị này, hai bên đã nhất trí tăng cường liên lạc chiến lược về các vấn đề liên quan đến an ninh và ban hành "hướng dẫn chiến lược" cho quân đội, nhằm tăng cường liên lạc và xây dựng lòng tin giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

BPM lần này diễn ra tại Chusul ở khu vực Ladash thuộc bang Jammu - Kashmir miền Bắc Ấn Độ. Một sỹ quan quân đội cấp cao của Ấn Độ cho biết, theo chương trình tuần tra phối hợp chung, mỗi bên sẽ phải thông báo cho bên kia trước khi lực lượng tuần tra của mình tiến đến gần khu vực tranh chấp.

Ấn Độ và Trung Quốc có chung biên giới dài gần 4.000km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục