An Giang: Bắt đối tượng “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”

Đối tượng Phi được một một người bên Campuchia câu móc tham gia tổ chức cho 2 người nhập cảnh và xuất cảnh trái phép với tiền công là 500.000 đồng cho mỗi người.
An Giang: Bắt đối tượng “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” ảnh 1Thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trường Phi. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 12/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Phi (sinh năm 1997, trú tại ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Theo kết quả điều tra, ngày 11/6/2022, Phi được người tên Sụa bên Campuchia điện thoại câu móc tham gia đưa Đỗ Văn Quang, sinh năm 1991, trú tại tỉnh Lào Cai nhập cảnh trái phép về Việt Nam với tiền công 500.000 đồng, Phi đồng ý.

[Bắt nhóm đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam]

Đến chiều cùng ngày, Sụa điện thoại yêu cầu Phi đến khu vực biên giới Campuchia - Việt Nam giáp với ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang để chở Quang về Việt Nam.

Sau đó, Phi điều khiển xe môtô đến điểm hẹn đón và chở Quang nhập cảnh trái phép về Việt Nam rồi thuê người đàn ông chạy xe ôm chở đến trạm xe Hùng Cường, khi đến khu vực xã Phước Hưng, huyện An Phú thì bị lực lượng Công an xã trên đường tuần tra phát hiện, mời về trụ sở làm việc.

Biết hành vi của mình bị bại lộ, tối cùng ngày Phi đến Công an xã Phước Hưng đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm.

Ngoài ra, Phi còn khai nhận, sau khi giao Quang cho người chạy xe ôm xong, theo sự chỉ đạo của Sụa, Phi tiếp tục đi đón 1 khách nữ (không rõ họ tên) tại khu vực cầu C3 thuộc xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang đưa sang Campuchia trót lọt và được Sụa trả 500.000 đồng tiền công.

Ngày 1/8, vụ việc được Công an huyện An Phú chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục