An Giang: Cháy lớn tại quán cơm làm thiệt hại bốn căn nhà

Tại điểm xảy ra hỏa hoạn, thời tiết nắng nóng cùng với nhà được làm bằng vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh, lan lên gác và mái, thiêu rụi hoàn toàn quán cơm gà.
An Giang: Cháy lớn tại quán cơm làm thiệt hại bốn căn nhà ảnh 1Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập lửa tại hiện trường. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Khoảng 14 giờ 45 phút ngày 9/7, một vụ cháy lớn đã xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo, thuộc tổ 3, khóm Bình Thới 3, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên (An Giang), thiêu rụi hoàn toàn quán cơm gà và cơ sở kinh doanh mành cửa, sàn gỗ; hai căn nhà khác thiệt hại trên 50%.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết vào thời gian nói trên, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại quán cơm gà Út Hường của ông Đỗ Văn Chính (số 845 Trần Hưng Đạo) và cơ sở mành cửa, sàn gỗ của bà Lê Thị Siêng (số 847 Trần Hưng Đạo). Khi phát hiện ngọn lửa cháy lớn, người dân đã tri hô và điện báo lực lượng chức năng.

[Đồng Nai: Cháy xe ôtô nghi bị đối tượng lạ mặt ném bom xăng]

Tại điểm xảy ra hỏa hoạn, thời tiết nắng nóng cùng với nhà được làm bằng vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh, lan lên gác và mái, thiêu rụi hoàn toàn quán cơm gà Út Hường và cơ sở kinh doanh mành cửa, sàn gỗ của bà Lê Thị Siêng.

Sau đó, ngọn lửa tiếp tục lan sang Chi nhánh Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA An Giang (số 487A Trần Hưng Đạo) và Showroom Đại Thành (số 843 Trần Hưng Đạo) làm hư hỏng nhiều đồ vật bên trong. Đám cháy khiến nhiều người dân sống bên trong hẻm 489 Trần Hưng Đạo hoảng loạn vì không thể di chuyển ra ngoài.

An Giang: Cháy lớn tại quán cơm làm thiệt hại bốn căn nhà ảnh 2Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập lửa tại hiện trường. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Nhận tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh An Giang đã điều động một máy bơm, năm xe chữa cháy chuyên dùng và gần 100 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ và người dân tham gia dập lửa. Sau gần một giờ đồng hồ, với sự nỗ lực của các lực lượng, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả, vụ hỏa hoạn làm thiệt hại bốn căn nhà, trong đó hai căn cháy hoàn toàn và hai căn thiệt hại trên 50%. Rất may không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục