An Giang: Liên tiếp xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông, kênh rạch

Ba vụ sạt lở bờ sông, kênh rạch tại An Giang gây thiệt hại hàng tỷ đồng do ảnh hưởng tác động dòng chảy, tác động phương tiện giao thông thủy bộ và tải trọng của công trình xây dựng trên bờ.

Sạt lở tuyến đường nhựa nông thôn tại ấp An Phú, xã An Hoà (Châu Thành, An Giang) với chiều dài khoảng 50m, ăn sâu vào gần hết mặt đường khoảng 4-5m. (Ảnh: TTXVN phát)
Sạt lở tuyến đường nhựa nông thôn tại ấp An Phú, xã An Hoà (Châu Thành, An Giang) với chiều dài khoảng 50m, ăn sâu vào gần hết mặt đường khoảng 4-5m. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 23/5, ông Trần Minh Nhựt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, từ ngày 21-22/5 trên địa bàn huyện Chợ Mới và huyện Châu Thành liên tục xảy ra ba vụ sạt lở bờ sông, kênh rạch gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 22/5, cặp tuyến bờ rạch Ông Chưởng (thuộc ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) sát mép Đường tỉnh 946 xảy ra sạt lở dài khoảng 20 mét, khiến 1 căn nhà của người dân có nguy cơ đổ sụp xuống rạch Ông Chưởng. Đoạn sạt lở trên này nằm trong cảnh báo sạt lở nguy hiểm của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.

Tiếp đó, trong ngày 22/5, trên địa bàn tổ 3, ấp An Thị, xã An Thạnh Trung(huyện Chợ Mới) xảy ra sụt lún tuyến đường vàm Cái Hố với chiều dài khoảng 30m, ăn vào nửa tim đường, phần sụt lún nằm sâu khoảng 0,8 mét.

Hai vụ sạt lở không thiệt hại về người, nhưng gây thiệt hại 1 căn nhà và 1 tuyến đường dân sinh, với khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra 2 vụ sạt lở, ngành chức năng và chính quyền huyện Chợ Mới đã căng dây, cắm biển cảnh báo, di dời tài sản, di tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới chỉ đạo các phòng đơn vị có liên quan và Ủy ban Nhân dân xã Long Kiến tiếp tục bố trí lực lượng trực theo dõi diễn biến sạt lở.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng 21/5, tại ấp An Phú, xã An Hoà, huyện Châu Thành cũng xảy ra sạt lở tuyến đường nhựa nông thôn với chiều dài khoảng 50m. Sạt lở ăn sâu vào gần hết mặt đường khoảng 4-5 mét (tùy đoạn), sát chân móng nhà dân.

Tuyến đường bị sạt lở hiện còn mặt nhựa khoảng 0,7m là đến chân nhà của các hộ dân, có độ chênh lệch thấp hơn 1 mét so với khu vực xung quanh. Hiện khu vực sạt lở có 7 căn nhà của người dân bị ảnh hưởng.

Bước đầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang xác định nguyên nhân các vụ sạt lở trên do ảnh hưởng tác động dòng chảy, vị trí sạt lở ngay vị trí cua cong, tác động của các phương tiện giao thông thủy bộ và tải trọng của công trình xây dựng trên đường bờ gây sạt lở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.