Angela Merkel - người phụ nữ ảnh hưởng nhất thế giới

Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục đứng đầu danh sách 100 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới, theo bình chọn của Forbes.
Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục đứng đầu danh sách 100 người phụ nữ có ảnhhưởng nhất thế giới năm 2013, theo bình chọn của tạp chí Forbes (Mỹ).

Đây là lầnthứ bảy bà Merkel giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng danh giá này, trong đócó 4 năm liên tiếp.

Đứng vị trí thứ 2 trong danh sách là Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff, tiếpđó là phu nhân của nhà đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft Bill Gates, bà MelidaGates. Vị trí thứ tư và thứ năm lần lượt vinh danh phu nhân Tổng thống MỹMachelle Obama và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Trong danh sách xếp hạng của Forbes năm nay có 9 phụ nữ là lãnh đạo các quốc giavới Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt tổng cộng 11,8 nghìn tỷ USD. Ngoài ra, 24phụ nữ là lãnh đạo các tập đoàn lớn có tổng doanh thu gần 900 tỷ USD và 16 phụnữ thành lập công ty riêng.

Những gương mặt lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng của Forbes là Tổng thống HànQuốc Park Geun Hee, Chủ tịch Tập đoàn hàng không vũ trụ Mỹ Lockheed Martin, bàMarillyn Hewson và hai nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Tory Burch và SaraBlakely.

Đặc biệt, một số nhân vật như bà Hillary Clinton, người dẫn chương trình truyềnhình nổi tiếng Oprad Winfrey, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế ChristineLagarde, Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị và Chủ tịch đảng Quốc đại cầm quyền ẤnĐộ, bà Sonia Gandhi luôn góp mặt trong bảng xếp hạng của Forbes kể từ khi nó rađời cách đây 10 năm.

Đại diện cho làng giải trí trong bảng xếp hạng năm nay có nữ diễn viên MỹAngelina Jolie, ca sỹ Shakira và Lady Gaga, siêu mẫu Gisele Bundchen.

Công dân của 26 nước trên thế giới đã có tên trong danh sách năm nay của Forbes,trong đó, 14 người là tỷ phú với tổng tài sản hơn 82 tỷ USD.

Bảng xếp hạng do Forbes bình chọn dựa trên ba tiêu chí là thu nhập, sự nổi tiếngvà tầm ảnh hưởng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.