Anh đối mặt cuộc “đại đình công” chống chính phủ

Khoảng 100.000 thành viên công đoàn ở Anh sẽ tham gia cuộc “đại đình công” để phản đối các biện pháp cắt giảm chi tiêu của chính phủ.
Kết quả thăm dò củaUnison và PCS (hai liên đoàn lao động lớn thứ hai và thứ sáu ở Anh với các thànhviên chủ yếu đang làm việc trong các bộ, ngành và cơ quan nhà nước) cho thấykhoảng 100.000 thành viên công đoàn, chiếm hơn một nửa số nhân viên thuộc các cơquan công quyền ở Anh, có thể tham gia một cuộc “đại đình công” để phản đối cácbiện pháp cắt giảm chi tiêu của chính phủ.

Trong số 1.600 nhân viên nhà nước đượchỏi, 52% cho biết họ sẽ tham gia cuộc đình công dự kiến được tổ chức tại London,được xem sẽ là cuộc đình công lớn nhất ở Anh trong vòng 20 năm qua.

Các nhà tổchức đã đặt thuê khoảng 650 chiếc xe chở khách và 10 chuyến tàu để chở ngườibiểu tình từ các thành phố khác nhau trên cả nước, kể cả Scotland và các tỉnhvùng Tây Bắc.

Kết quả thăm dò của Unison và PCS cũng cho thấy khoảng 1/3 số nhân viên đang làmviệc trong lĩnh vực công ở Anh đang nợ ít nhất 10.000 bảng (tương đương 340triệu đồng Việt Nam), điều này phản ánh một sự thật “gây sốc” về chương trìnhcắt giảm chỗ làm và đóng băng lương nhân viên của Chính phủ Anh.

Nhiều người đãphải giảm các khoản chi tiêu dành cho thực phẩm, mua sắm quần áo cho con cái vàđi lại.

Tổng Thư ký Unison, Dave Prentis, cho biết nhân viên thuộc hầu hết các cơquan công quyền đang chịu sức ép từ nhiều phía như mất việc làm, cắt giảm phúclợi, tăng bảo hiểm hưu trí, lương đóng băng và lạm phát.

Một nghiên cứu khác chothấy các chương trình cắt giảm chỗ làm nhằm tiết kiệm chi tiêu ngân sách củaChính phủ Anh đã để lại hậu quả là nhiều phòng, ban không đủ người, ảnh hưởngđến tinh thần làm việc của nhân viên.

60% số những người được hỏi cho rằngchương trình này là không phù hợp xét về mặt “tình”.

Năm 2010, thâm hụt ngânsách công của Anh là 78% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Dựa trên sức tiêu dùngthực tế sau khi tính thu nhập sau thuế và chi phí sinh hoạt, Viện Nghiên cứu Tàikhóa (IFS) cho biết trong đợt suy thoái kinh tế vừa qua, mức sống trung bình củacác hộ gia đình ở Anh bị giảm 1,6%/năm, tương đương 365 bảng.

Theo IFS, mức sốngcủa nhóm 10% các hộ gia đình nghèo nhất đã bị giảm 182 bảng/hộ/năm (tức khoảng2,1% tổng thu nhập).

Trong ba năm xảy ra suy thoái 2008-2011, những người nghỉhưu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lãi suất tiết kiệm giảm mạnh, trong khi lạmphát tăng. Tuy nhiên, bị thiệt hại nhiều nhất về số tiền tuyệt đối lại là nhóm5% các hộ giàu nhất, bởi mỗi năm mức sống của họ bị giảm tới 2.230 bảng/hộ.

Giámđốc IFS Paul Johnson cho rằng phải đến năm 2013, thu nhập của các hộ gia đình ởAnh mới có thể tăng trở lại do chính phủ đang thực thi các biện pháp cắt giảmphúc lợi xã hội và tận thu thuế. Nếu vậy, đây sẽ là lần đầu tiên trong vòng 40năm qua, nước Anh trải qua thời kỳ thu nhập hộ dân giảm trong 5 năm liên tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các quân nhân Ukraine về tới Chernihiv trong đợt trao đổi tù binh lần thứ hai giữa Nga và Ukraine ngày 10/6/2025. (Ảnh: AA/TTXVN)

Nga-Ukraine tiến hành trao đổi tù binh quy mô lớn

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ 205 quân nhân nước này đã được đưa trở về từ lãnh thổ do Kiev kiểm soát. Đổi lại, phía Moskva đã bàn giao 205 tù binh chiến tranh thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Công nhân điều chỉnh van tại trạm khí nén Slavyanskaya trên hệ thống đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Tập đoàn Gazprom ở Ust-Luga, Nga. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

EU nhập lượng khí đốt kỷ lục từ Nga

EU đã nhập khẩu 6,9 tỷ m3 khí đốt của Nga trong 3 tháng đầu năm nay, là mức cao nhất kể từ năm 2022, xu hướng này tiếp tục trong tháng 4, với lượng nhập khẩu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.