Anh dựng thêm "rào cản" đối với người nhập cư từ EU

Người nhập cư từ các nước EU phải kiếm được 150 bảng/tuần trong vòng 3 tháng trước khi được tiếp cận các khoản phúc lợi xã hội của Anh.

Trong một nỗ lực mới nhằm siết chặt hơn chính sách phúc lợi đối với người nhập cư từ Liên minh châu Âu (EU), ngày 19/2, Bộ trưởng Phúc lợi, Việc làm và Hưu trí Anh Iain Duncan Smith tuyên bố, người nhập cư từ các nước EU phải kiếm được 150 bảng (tương đương 250 USD)/tuần trong vòng ba tháng trước khi được tiếp cận phần lớn các khoản phúc lợi xã hội của Anh.

Ngưỡng 150 bảng tương đương với mức lương tối thiểu cho 24 giờ làm việc mỗi tuần.

Bộ trưởng Smith nêu rõ bắt đầu từ tháng Ba, mọi người nhập cư EU sẽ phải đạt đến ngưỡng thu nhập này trong ba tháng liên tiếp thì mới được xếp vào hạng "người làm việc" (worker) của Sở Việc làm và hưu trí (DWP), theo đó họ mới có thể xin trợ cấp phúc lợi cho trẻ em và tín dụng thuế trẻ em, trợ cấp cho người tìm việc nếu bị mất việc làm, và trợ cấp nhà ở.

Bất cứ người nhập cư nào có thu nhập dưới ngưỡng trên sẽ phải trải qua quá trình xét duyệt kỹ lưỡng hơn từ DWP xem liệu việc làm của họ có "xác thực và hiệu quả" hay không và có nguy cơ không được xếp vào hạng "người làm việc." Trong trường hợp không được xếp vào diện đối tượng này, người nhập cư EU khi đó sẽ bị hạn chế tiếp cận hệ thống phúc lợi Anh.

Bộ trưởng Smith lý giải kế hoạch trên được thực hiện như một phần của kế hoạch kinh tế dài hạn của Chính phủ Anh nhằm đảm bảo kiến tạo một nền kinh tế cho những người làm việc tích cực, tuân thủ luật pháp và có đóng góp cho đất nước. Những cải cách nói trên cũng nhằm đảm bảo rằng Anh có một hệ thống công bằng - một hệ thống cung cấp hỗ trợ cho những người làm việc và người tìm việc thực sự chứ không phải cho những người tìm đến Anh để lợi dụng hệ thống phúc lợi.

Trong thời gian gần đây, Anh đã xem xét nhiều biện pháp nhằm hạn chế kiều dân EU, đặc biệt là di dân từ các nước thành viên mới, tiếp cận hệ thống phúc lợi xã hội của mình.

Liên quan vấn đề này, Ủy ban châu Âu (EC) từng nhiều lần nêu quan điểm rằng việc cho phép người lao động tự do di chuyển giữa biên giới các nước thành viên là một nguyên tắc cơ bản của EU và EC cam kết giữ vững nguyên tắc này. Bất cứ thay đổi nào tại Anh về tiêu chí phúc lợi xã hội cũng phải phù hợp với các quy định của EU./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục