Anh gặp Slovenia: Không còn đường lùi cho Tam Sư

Hòa thất vọng trước Mỹ và Algeria đã đẩy Anh vào tình thế buộc phải thắng Slovenia nếu đội bóng này muốn giành quyền đi tiếp.
Có lẽ sau khi lễ bốc thăm chia vòng bảng World Cup 2010 diễn ra, ít có cổ động viên nào của Tam Sư (biệt danh của tuyển Anh) nghĩ tới viễn cảnh đội bóng của họ đang đứng trước nguy cơ bị loại sớm.

Hai trận hòa thất vọng trước Mỹ và Algeria đã đẩy Anh vào tình thế buộc phải thắng Slovenia nếu đội bóng của huấn luyện viên Fabio Capello muốn giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, đối thủ lớn nhất của Anh hiện nay không phải là Slovenia mà chính là những cầu thủ của đội bóng này. Trong những ngày vừa qua, nội bộ của tuyển Anh đã có nhiều dấu hiệu bất ổn khi có một nhóm cầu thủ đã ra “yêu sách” với chiến lược gia người Italy.

Nhóm cầu thủ trên, vốn được cho là gồm John Terry, Frank Lampard, Steven Gerrard hay David James, đã yêu cầu ông Capello nới lỏng những quy định trong tập luyện, tìm ra một chiến thuật phù hợp cho Wayne Rooney và Gerrard cũng như nghiên cứu kỹ các đối thủ để tuyển Anh tránh đi vào vết xe đổ như hai trận đấu trước.

Tuy nhiên, với tính cách mạnh mẽ của mình, Capello đã lên tiếng bác bỏ yêu sách này. Cựu huấn luyện viên của AS Roma khẳng định: “Có thể một hoặc hai cầu thủ cảm thấy không hài lòng nhưng mục tiêu của toàn đội là giành quyền đi tiếp. Một cầu thủ không thể nào có tầm quan trọng bằng toàn đội. Tập thể luôn phải được đặt lên trước. Chúng tôi đang tranh tài ở World Cup chứ không phải tham gia một kỳ nghỉ mát.”

Trái với bầu không khí căng thẳng ở tuyển Anh, các cầu thủ Slovenia lại đang trải qua một kỳ World Cup đáng nhớ. Sau chiến thắng tối thiểu trước Algeria, đội bóng của huấn luyện viên Matjaz Kek suýt chút nữa đã giành vé đi tiếp nếu không để Mỹ san hòa hai bàn trong 45 hiệp 2.

Tuy nhiên, với những gì đang thể hiện, các cầu thủ Slovenia đang có được một sự tự tin cao cho trận đấu với Anh sắp tới. Để giúp các cầu thủ lấy lại sự cân bằng và thoải mái sau những trận đấu căng thẳng ở World Cup 2010, ban huấn luyện tuyển Slovenia ngày 20/6 đã quyết định tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài trời.

Huấn luyện viên Kek khẳng định: "Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận gặp Anh. Họ là đội đang phải đối diện với nhiều áp lực hơn và buộc phải thắng. Họ cần ba điểm để đi tiếp. Tôi không rõ điều gì đang xảy ra với tuyển Anh nhưng rõ ràng là họ đang phải đối mặt với một áp lực cực lớn. Chúng tôi cũng có những vấn đề của riêng mình nhưng Slovenia là một tập thể đoàn kết."

Trong trận đấu tới, tuyển Anh sẽ không có được sự phục vụ của trung vệ Jamie Carragher, người đã nhận đủ số thẻ vàng, và Ledley King, nên trung vệ  Mathew Upson sẽ đá chính ngay từ đầu cùng với Terry. Ngoài ra, ở tuyến tiền vệ, nhiều khả năng Joe Cole sẽ thay thế cho vị trí của Emile Heskey để Gerrard lên đá tiền đạo lùi hỗ trợ cho Rooney.

Một trận thắng trước Slovenia không chỉ giúp Tam Sư gạt bỏ tất cả những rắc rối để vào chơi vòng hai mà còn là điểm tựa về mặt tâm lý để đoàn quân của huấn luyện viên Capello tiến sâu ở giải đấu năm nay. Tuy nhiên, nếu không thắng, nhiều khả năng chiến lược gia người Italy sẽ phải trả giá bằng chiếc ghế của mình và tuyển Anh sẽ trở về quê nhà trong nỗi thất vọng ê chề./.
Thông tin về trận đấu Anh-Slovenia:
 - Hiện Slovenia đang dẫn đầu bảng C với 4 điểm, Mỹ và Anh đều có được 2 điểm, Algeria có một điểm.
 - Trận đấu giữa Anh và Slovenia sẽ diễn ra lúc 21 giờ, ngày 26/3 (giờ Việt Nam) trên sân Nelson Mandela Bay ở thành phố cảng Elizabeth

Anh Hiển (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục