Anh hối thúc EU đẩy nhanh đàm phán Brexit về vấn đề thương mại

Thủ tướng Anh Theresa May hối thúc các nhà lãnh đạo EU đẩy nhanh đàm phán Brexit về vấn đề thương mại giữa bối cảnh các bên chuẩn bị ký kết thỏa thuận tạm thời về việc Anh rời EU.
Anh hối thúc EU đẩy nhanh đàm phán Brexit về vấn đề thương mại ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 14/12 hối thúc các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đẩy nhanh đàm phán Brexit về vấn đề thương mại giữa bối cảnh các bên chuẩn bị ký kết thỏa thuận tạm thời về việc Anh rời EU.

Một quan chức người Anh cho biết Thủ tướng May rõ ràng muốn đẩy nhanh các cuộc đàm phán về thương mại.

Phát biểu với các lãnh đạo châu Âu, bà May cho biết bà muốn tiến đến giai đoạn tiếp theo với “tham vọng và sự sáng tạo”, nhấn mạnh nên đẩy vấn đề quá trình chuyển tiếp lên làm ưu tiên đặc biệt.

[Thêm nhiều trở ngại đe dọa Brexit, Thủ tướng May vẫn kiên định]

Trong ngày làm việc thứ 2 (15/12) của Hội nghị thượng đỉnh tại Brussels lãnh đạo 27 nước EU sẽ họp để đánh giá toàn bộ các tiến triển đã đạt được trong giai đoạn 1 của tiến trình đàm phán về Brexit.

Hội đồng châu Âu sẽ quyết định có cho phép mở ra giai đoạn tiếp theo của tiến trình thương lượng với nước Anh hay không trên cơ sở đánh giá các cam kết của London về tôn trọng quyền của các công dân, đảm bảo các lợi ích kinh tế của EU và sự toàn vẹn của thỏa thuận tại Ireland sau khi nước này rút khỏi EU.

Các nhà lãnh đạo sẽ xem xét thông qua dự thảo các phương hướng để chuyển sang giai đoạn hai đàm phán.

Chính phủ Anh ngày 13/12 cho biết sẽ đánh giá lại Dự luật Brexit về việc Anh rời khỏi EU sau khi Quốc hội nước này bỏ phiếu nhất trí sửa đổi dự luật trên theo hướng gia tăng tiếng nói của Quốc hội trong tiến trình Brexit./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục