APEC nhất trí tăng cường phối hợp phòng chống khủng bố

Các thành viên APEC đã nhất trí đẩy mạnh nỗ lực phòng chống chủ nghĩa khủng bố trên toàn khu vực trong bối cảnh tình hình an ninh gần đây đã trở nên đáng lo ngại ở khu vực này.
APEC nhất trí tăng cường phối hợp phòng chống khủng bố ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn thông cáo báo chí của Nhóm công tác chống khủng bố APEC cho biết trong cuộc họp các quan chức chống khủng bố ở Olongapo, Philippines, từ ngày 2-4/2, các thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã nhất trí đẩy mạnh nỗ lực phòng chống chủ nghĩa khủng bố trên toàn khu vực trong bối cảnh tình hình an ninh gần đây đã trở nên đáng lo ngại tại khu vực đông dân nhất thế giới này, gây rủi ro lớn cho tăng trưởng.
Các giải pháp phối hợp hành động được kỳ vọng là sẽ hạn chế hoạt động tài trợ khủng bố, tăng cường an ninh du lịch và thương mại, đảm bảo an ninh cho các sự kiện quan trọng sắp được tổ chức tại khu vực.
Chủ tịch Nhóm công tác chống khủng bố APEC Oscar Valenzuela cho rằng thế giới đang chứng kiến tình trạng gia tăng của chủ nghĩa cực đoan bạo lực trên toàn cầu.
Các thành viên APEC đang tăng cường năng lực chống khủng bố, bảo đảm sự an toàn của người dân và nền kinh tế, và đã bắt đầu hợp tác cải thiện các quy định của hệ thống thanh toán mới nhằm đảm bảo sử dụng minh bạch, hợp pháp và kiểm soát chặt chẽ hoạt động tài trợ cho các hoạt động khủng bố.
Điều này bao gồm cả việc điều chỉnh các chính sách quản trị hệ thống, ở cả cấp độ chính phủ cũng như các thể chế tài chính về hoạt động chống rửa tiền và chống khủng bố, tăng cường hợp tác để thúc đẩy năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực.
Ông Valenzuela cũng cảnh báo rằng sự ra đời của công nghệ thanh toán mới đã bộc lộ những khoảng trống đáng báo động, mở ra cơ hội cho những kẻ khủng bố và tội phạm khác khai thác phục vụ các mục đích bất hợp pháp, qua đó tạo ra một mối đe dọa đáng kể hơn cho nền kinh tế và an ninh chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và như vậy khu vực này cần phối hợp cùng nhau để phát triển và tăng cường các biện pháp bảo vệ.
Gần đây APEC đã có nhiều hoạt động phối hợp để đối phó với các hoạt động khủng bố như hợp tác giữa các thành viên trong việc phát triển hoạt động du lịch đáng tin cậy, hỗ trợ thông tin khách hàng thông qua hệ thống cảnh báo di chuyển khu vực để thông báo về hành vi sử dụng hộ chiếu bị mất cắp.
Ngoài ra, chương trình khung về tăng cường an ninh cho các sự kiện lớn cũng được bổ sung, tạo lập kênh trực tiếp để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác đảm bảo an ninh giữa các nền kinh tế APEC./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục