Argentina đảm nhận vai trò nước Chủ tịch luân phiên G20

Ngày 30/11, tại một buổi lễ diễn ra ở thủ đô Buenos Aires, Argentina đã chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2018.
Argentina đảm nhận vai trò nước Chủ tịch luân phiên G20 ảnh 1Tổng thống Argentina Mauricio Macri phát biểu tại buổi lễ. (Nguồn: AFP)

Ngày 30/11, tại một buổi lễ diễn ra ở thủ đô Buenos Aires, Argentina đã chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2018.

Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, trong một thông điệp đưa ra tại lễ nhậm chức Chủ tịch luân phiên G20 từ Đức, Tổng thống Argentina Mauricio Macri cam kết sẽ củng cố tiếng nói và vai trò của Mỹ Latinh trên thế giới khi lần đầu tiên một nước Nam Mỹ đảm nhiệm chức vụ này. Ông Macri khẳng định sẽ mở rộng liên kết với các quốc gia trên thế giới và theo đuổi các kế hoạch cải tiến công nghệ, đầu tư phát triển hạ tầng, đảm bảo an ninh lương thực bền vững.

Theo Tổng thống Macri, chủ đề của G20 trong năm 2018 là “xây dựng đồng thuận vì sự phát triển công bằng và bền vững”. Đây là cơ hội tốt để khu vực Nam Mỹ - vùng sản xuất lương thực quan trọng của thế giới, mở rộng hợp tác và trao đổi thương mại với các quốc gia.

Thủ tướng Đức Angela Merkel, nước Chủ tịch luân phiên G20 năm 2017, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phát biểu thông qua cầu truyền hình trực tiếp tại buổi lễ. Bà Merkel bày tỏ mong muốn Argentina sẽ thúc đẩy các mục tiêu đã được đề ra tại Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Hamburg hồi tháng 7 vừa qua, trong đó có vấn đề bảo vệ môi trường, di cư, cuộc chiến chống khủng bố và dịch bệnh.

Dự kiến, trong ngày 1/12, sẽ diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20, kéo dài 2 ngày, tại thành phố San Carlos de Bariloche, cách Buenos Aires 1.800 km về phía Nam. Trong thời gian Argentina giữ chức Chủ tịch G20, nước này sẽ tổ chức 50 cuộc họp và hội nghị có liên quan tại 9 thành phố trên cả nước, với sự tham gia của 20.000 quan chức và khách mời đến từ nhiều quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục