ASEAN cùng xây dựng môi trường hỗ trợ kinh doanh bao trùm

Bên cạnh môi trường kinh doanh minh bạch, các chính sách giảm thiểu rủi ro tài chính có thể đóng vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy đầu tư cho kinh doanh bao trùm.
ASEAN cùng xây dựng môi trường hỗ trợ kinh doanh bao trùm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, ngày 27/10, Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh bao trùm ASEAN lần thứ 5 với chủ đề “ASEAN cùng xây dựng môi trường hỗ trợ kinh doanh bao trùm” đã được tổ chức tại Seam Reap, Campuchia.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Campuchia (MISTI) Kitti Settha Pandita Cham Prasidh nhấn mạnh kinh doanh bao trùm sẽ bổ sung cho nỗ lực giảm nghèo trên quy mô lớn một cách có hệ thống, với tác động định tính có thể tiếp cận nhiều phụ nữ và thanh niên hơn, và góp phần tăng cường việc làm để phát triển kinh tế trên cơ sở tuần hoàn, đổi mới.

[DHL Express: ASEAN sẽ dẫn đầu tăng trưởng thế giới trong 5 năm tới]

Bộ trưởng Cham Prasidh cho biết ASEAN đã thực hiện nhiều nỗ lực để thúc đẩy kinh doanh bao trùm trong khu vực, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình này và đưa ra các chương trình cụ thể hơn thông qua việc phối hợp chặt chẽ với khu vực tư nhân, trong đó có Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN.

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc về châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana khẳng định ngoài hành động của chính phủ, khu vực tư nhân đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phục hồi kinh tế vì một tương lai bền vững, bao trùm và có khả năng phục hồi hơn.

Các mô hình kinh doanh sáng tạo như kinh doanh bao trùm đang nổi lên và cho thấy có thể cung cấp hàng hóa, dịch vụ và sinh kế cho người dân.

Giám đốc điều hành Mạng lưới hành động kinh doanh bao trùm (iBAN) Christian Jahn cho biết ASEAN đang được đánh giá là tiên phong trên toàn cầu và là nguồn cảm hứng để thúc đẩy kinh doanh bao trùm.

Việc thúc đẩy kinh doanh bao trùm cũng đang đạt được động lực trên toàn thế giới, góp phần hướng tới chuyển đổi thị trường sinh thái xã hội toàn cầu.

Trong khi đó, Trưởng Ban phụ trách khu vực Nam và Đông Nam Á của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Alexander Bohmer cho rằng kinh doanh bao trùm và thúc đẩy doanh nghiệp xã hội là những nền tảng quan trọng cho tương lai bền vững.

Bên cạnh môi trường kinh doanh minh bạch và có thể dự đoán được, các chính sách giảm thiểu rủi ro tài chính có thể đóng vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy đầu tư cho kinh doanh bao trùm.

Về phần mình, Giám đốc Oxfam khu vực châu Á John Samuel khẳng định rằng kinh doanh bao trùm sẽ góp phần xóa bỏ đói nghèo và cải thiện điều kiện sống của những người làm việc thông qua chuỗi giá trị trong khi đảm bảo tính bền vững của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong khu vực cần được hỗ trợ áp dụng và tăng cường thực hành kinh doanh bao trùm.

Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh bao trùm ASEAN lần thứ 5 do MISTI phối hợp với Ban Thư ký ASEAN, ESCAP, iBAN, OECD và Oxfam phối hợp tổ chức.

Trong khuôn khổ sự kiện này, Giải thưởng Doanh nghiệp bao trùm ASEAN 2022 cũng đã được trao cho 10 doanh nghiệp xuất sắc trong việc tuân thủ các khái niệm kinh doanh bao trùm và tạo ra các tác động kinh tế-xã hội tốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục