ASEAN nhất trí công nhận lẫn nhau về các sản phẩm xe hơi

Các nước ASEAN chuẩn bị ký kết Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) về xe hơi và phụ tùng, giúp giảm chi phí sản xuất và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu ô tô giữa các quốc gia thành viên.
ASEAN nhất trí công nhận lẫn nhau về các sản phẩm xe hơi ảnh 1Một nhà máy lắp ráp ô tô của hãng Ford tại Hải Dương. (Ảnh: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, tại Hội nghị quan chức cao cấp kinh tế Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ ba (SEOM 3/50) diễn ra tại Bangkok từ ngày 14-18/7, đại diện các nước thành viên đã nhất trí đề xuất hai văn kiện quan trọng là Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) đối với xe hơi, phụ tùng và Thỏa thuận nâng cấp Nghị định thư về Các cơ chế giải quyết tranh chấp tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN diễn ra vào tháng 9/2019 tại Bangkok.

Phát biểu với truyền thông, Vụ trưởng Vụ Đàm phán thương mại thuộc Bộ Thương mại Thái Lan Auramon Supthaweethum cho biết, hai văn kiện nói trên dự kiến sẽ được ký kết tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN diễn ra ở Bangkok vào tháng 9 tới đây.

[Thái Lan sẽ cấm nhập khẩu xe ôtô cũ vào cuối năm nay]

Trước đó, SEOM 2/50 diễn ra tại Viêng Chăn (Lào) hôm 4-5/4 đã thông qua MRA đối với các sản phẩm ô tô trong 10 quốc gia thành viên sau 7 năm đàm phán. Thỏa thuận khi có hiệu lực sẽ giúp giảm chi phí sản xuất, đồng thời tạo thuận lợi cho việc xuất-nhập khẩu các sản phẩm ô tô giữa những nước thành viên.

Theo bà Auramon, văn kiện thứ hai là Thỏa thuận nâng cấp Nghị định thư về Các cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc nâng cấp này sẽ giúp cập nhật cơ chế giải quyết tranh chấp của ASEAN phù hợp với môi trường đang ngày càng thay đổi cũng như những nguyên tắc giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Thái Lan, với giá trị thương mại năm 2018 đạt 114 tỉ USD, tăng 13% so với năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.