ASEAN quảng bá các nét đẹp văn hóa truyền thống tại Mexico

Quan khách và người dân Mexico được thưởng lãm nét đẹp của các trang phục dân tộc, những món ẩm thực độc đáo và nghệ thuật truyền thống của Indonesia, Malasia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam
Đại sứ Indonesia, Cheppy Tri Prakoso Wartono phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Đại sứ Indonesia, Cheppy Tri Prakoso Wartono phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, Ủy ban Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Mexico (ACMC), gồm Indonesia, Malasia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, mới đây đã tổ chức Hội chợ Bazaar nhằm quảng bá văn hóa.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Indonesia Cheppy Tri Prakoso Wartono, Chủ tịch luân phiên ACMC, đã thay mặt các Đại sứ và đại diện các Đại sứ quán ASEAN nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện nhằm tăng cường tình đoàn kết nội khối và quảng bá hình ảnh, đất nước con người của các quốc gia thành viên ASEAN tại Mexico.

Đại sứ Wartono cũng bày tỏ hy vọng thông qua các gian hàng thủ công mỹ nghệ, các món ăn, điệu múa truyền thống, người dân Mexico sẽ hiểu biết thêm về văn hóa và con người các nước ASEAN, qua đó thúc đẩy đoàn kết và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

[Việt Nam nỗ lực góp phần thắt chặt, củng cố tinh thần đoàn kết ASEAN]

Đại sứ còn khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ mọi mặt, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư và văn hóa, với Mexico, góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của ASEAN.

Tại hội chợ, hàng trăm quan khách và người dân sở tại đã thưởng thức văn hóa giàu bản sắc dân tộc của các nước ASEAN tham dự, với các trang phục truyền thống, món ăn và điệu múa cổ truyền.

Ban tổ chức cho biết toàn bộ số tiền thu được tại sự kiện sẽ được trao tặng cho một trung tâm từ thiện địa phương./.

ASEAN quảng bá các nét đẹp văn hóa truyền thống tại Mexico ảnh 1Điệu múa cổ truyền của Indonesia. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
ASEAN quảng bá các nét đẹp văn hóa truyền thống tại Mexico ảnh 2Gian hàng Việt Nam thu hút khách đến thăm. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.