Australia hỗ trợ tỉnh Lào Cai gần 300 tỷ đồng thúc đẩy bình đẳng giới

“Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch” (GREAT) là dự án lớn nhất do Australia tài trợ đang được triển khai tại Lào Cai.
Đại sứ Australia tại Việt Nam thăm mô hình du lịch cộng đồng tại xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa do GREAT hỗ trợ. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)
Đại sứ Australia tại Việt Nam thăm mô hình du lịch cộng đồng tại xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa do GREAT hỗ trợ. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Trong hai ngày 5-6/6, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã có chuyến thăm, gặp gỡ lãnh đạo chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng hưởng lợi từ các dự án do quốc gia này tài trợ, trong đó có Lào Cai.

Hơn 10 năm qua, tỉnh Lào Cai đã nhận được sự hỗ trợ rất tích cực của Chính phủ Australia thông qua một số chương trình, dự án như: Dự án nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ thông qua thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp, tài trợ tại huyện Bắc Hà; dự án đầu tư sản xuất kinh doanh rau bền vững tại huyện Sa Pa, Bắc Hà; dự án trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ thông qua cải thiện việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ, sản phẩm sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình tại tỉnh Lào Cai và một số khoản tài trợ không hoàn lại về giáo dục, người khuyết tật…

Đặc biệt, dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch” (GREAT) năm 2017-2022 là dự án lớn nhất do Australia tài trợ được triển khai tại Lào Cai với tổng nguồn vốn nguồn vốn 17,7 triệu AUD (tương đương với khoảng gần 300 tỷ đồng), trong đó vốn ODA phân bổ cho tỉnh Lào Cai là 16,85 triệu AUD (tương đương 287 tỷ đồng), vốn đối ứng ngân sách địa phương 850.000 AUD (tương đương với 13 tỷ đồng).

Trong chuyến làm việc tại Lào Cai, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nạm tại Australia đã đến thăm các mô hình do dự án GREAT tài trợ như Hợp tác xã Cộng đồng Dao đỏ, Hợp tác xã Du lịch cộng đồng tại xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa. Để giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 do lượng khách quốc tế giảm mạnh, GREAT đã hỗ trợ các hợp tác xã chuyển đổi mô hình kinh doanh và tăng cường kinh doanh trực tuyến.

Australia hỗ trợ tỉnh Lào Cai gần 300 tỷ đồng thúc đẩy bình đẳng giới ảnh 1Trao chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của Australia cho các giảng viên tại Trường Cao đẳng Lào Cai. Trường Cao đẳng Lào Cai

Cũng trong chuyến làm việc tại Lào Cai, đoàn công tác cũng đã gặp gỡ các cán bộ của Trường Cao đẳng Lào Cai, nơi mà đã Australia đã kết nối Trường Cao đẳng Lào Cai với Viện Chisholm của Australia để hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo dịch vụ khách sạn theo nhu cầu cho sinh viên người dân tộc thiểu số, trong đó có sinh viên nữ. Viện Chisholm và Trường Cao đẳng Lào Cai đã hợp tác để phát triển các khóa học ngắn hạn về dịch vụ khách sạn và nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên của trường.

Đặc biệt, năm giảng viên của Trường Cao đẳng Lào Cai đã đủ điều kiện trở thành cán bộ đào tạo trong các khóa học ngắn hạn về dịch vụ khách sạn theo tiêu chuẩn của Australia. Trong số 367 sinh viên đã tốt nghiệp theo chương trình đào tạo của Australia tài trợ có 82% là phụ nữ và phần lớn là phụ nữ dân tộc thiểu số. Kết thúc khóa học, nhiều sinh viên cũng đã có việc làm, với 324 sinh viên tốt nghiệp (88%) tìm được việc làm tại các khách sạn và nhà hàng tại địa phương.

[Cùng phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, bình đẳng giới[

Trong buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Lào Cai và đoàn công tác của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam ngày 6/6, ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đánh giá sự hỗ trợ của Australia đã trực tiếp tác động đến các hoạt động thị trường, nâng cao giá trị sản xuất, tạo thu nhập, nâng cao đời sống cho người nghèo, vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tăng cường mối quan hệ từ đối tác, lên đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia trong suốt thời gian vừa qua.

“Nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Australia là nguồn lực rất quan trọng trong việc lồng ghép thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đại phương, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn hiện nay,” ông Trịnh Xuân Trường nói.

Australia hỗ trợ tỉnh Lào Cai gần 300 tỷ đồng thúc đẩy bình đẳng giới ảnh 2Trao huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai” cho Đại sứ Australia tại Việt Nam. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam chia sẻ: "Tôi rất tự hào khi thông qua GREAT đã có hơn 9.000 phụ nữ tại Lào Cai được nâng cao thu nhập và tôi tin rằng con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên. Thông qua chương trình, phụ nữ đã được nâng cao tay nghề, tự tin hơn... và các mô hình thành công của dự án đã được nhân rộng thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia."

Bà Robyn Mudie cho biết trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, dự án GREAT sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ Lào Cai phát triển trong hai lĩnh vực nông nghiệp và du lịch đồng thời cam kết lâu dài hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thông quá đó phát triển kinh tế bền vững cho người dân tại Lào Cai.

Ghi nhận sự đóng góp của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã trao huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai” cho bà Robyn Mudie./.

GREAT là dự án hỗ trợ về giới quan trọng nhất của Australia tại Việt Nam, với tổng trị giá 33,7 triệu AUD. Dự án hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và các cơ quan nhà nước của Việt Nam xây dựng hệ thống thị trường và kinh doanh bao trùm trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch tại hai tỉnh Sơn La và Lào Cai, nhằm đảm bảo phụ nữ địa phương và người dân tộc thiểu số tham gia tích cực và được hưởng lợi từ sự tăng trưởng này cũng như các hoạt động kinh tế liên quan.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục