Bộ trưởng Thương mại Australia, Craig Emerson, ngày 12/3 cho hay Australia cóthể đóng vai trò lớn hơn trong việc cung cấp và đáp ứng nhu cầu lương thực củatầng lớp trung lưu toàn cầu.
Tại châu Á, tầng lớp trung lưu ngày càng đông kéo theo nhu cầu ngày càng cao vềlương thực giàu protein, đồng nghĩa với việc Australia có thêm cơ hội xuất khẩuthịt bò, thịt cừu, các sản phẩm bơ sữa... Tuy vậy, năng suất nông nghiệpAustralia lại bị ảnh hưởng bất lợi bởi những đợt hạn hán kéo dài.
Theo Bộ trưởng Emerson, Australia cần khuyến khích hơn nữa đầu tư nước ngoài vàocơ sở hạ tầng của các nông trại, đồng thời tăng cường xây dựng giao thông, hậucần nhằm đưa sản phẩm từ nông trại tới thị trường một cách nhanh chóng.
Ông Emerson cho biết từ nhiều thập kỷ trước, các quốc gia châu Á, đặc biệt làTrung Quốc và Ấn Độ, đã châm ngòi cho sự khai thác tài nguyên bùng nổ. Đến nay,nhu cầu cấp bách về an ninh lương thực của các quốc gia này sẽ tạo ra “làn sóngmới” đầu tư vào ngành nông nghiệp Australia.
Australia, quốc gia có quỹ đất nông nghiệp hết sức dồi dào và kỹ thuật làm nôngnghiệp ở trình độ cao, đang trở thành mục tiêu của nhiều công ty nông nghiệp lớntrên thế giới.
Truyền thông Australia phản ánh rằng thời gian qua, các nhà đầu tư nước ngoài đãchi hàng chục tỷ AUD nhằm sở hữu nguồn đất nông nghiệp và các nhà máy sản xuất ởkhu vực nông thôn của Australia./.